Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 34 gói heroin

VHO - Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum) vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 34 bánh heroin qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Bờ Y về Việt Nam.

Bắt giữ hai đối tượng vận chuyển 34 gói heroin - Anh 1

Hai đối tượng Đức và Tuyết cùng tang vật bị cơ quan chức năng bắt quả tang

Sáng 26.6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum cho biết, vào khoảng 20h tối 25.6, tại đường tuần tra khu vực gần mốc 792, cách đường biên giới Việt Nam - Lào khoảng 300m, thuộc địa phận thôn Lệc, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, (Kon Tum), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Phòng PC04 - Công an tỉnh Kon Tum bắt quả tang hai đối tượng gồm: Vương Văn Đức (SN 1983) và Lã Thị Tuyết (SN 1975), cùng trú xã Phú Lạc, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của đối tượng Vương Văn Đức có chứa 18 gói hình hộp chữ nhật màu vàng; ba lô của đối tượng Lã Thị Tuyết chứa 16 gói màu vàng. Nghi số hàng trên là ma túy, tổ công tác đã đưa 2 đối tượng Đức và Tuyết cùng số hàng trên về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

Tại đây, các đối tượng khai nhận số hàng là heroin được một người đàn ông tên Thành (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê sang Lào để vận chuyển về Việt Nam với giá tiền công 170 triệu đồng.

Hiện, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum và các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

NGỌC HOÀ

Ý kiến bạn đọc