NSND Bùi Đình Hạc, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh qua đời

VHO- NSND Bùi Đình Hạc, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh, đạo diễn của nhiều phim truyện nổi tiếng như Hà Nội 12 ngày đêm, Đường về quê mẹ... đã qua đời tối 1.7, hưởng thọ 89 tuổi.

NSND Bùi Đình Hạc, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh qua đời - Anh 1

Đạo diễn Bùi Đình Hạc tại hiện trường làm phim Hà Nội 12 ngày đêm. Ảnh tư liệu

Theo thông tin từ đạo diễn Bùi Trung Hải - con trai NSND Bùi Đình Hạc, đạo diễn phim Hà Nội 12 ngày đêm đã qua đời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, sau thời gian bị tai biến mạch máu não, viêm phổi. Mấy năm nay, sức khỏe nghệ sĩ yếu, ông chỉ đi lại, hoạt động nhẹ nhàng trong nhà. Tuy nhiên, nghệ sĩ vẫn rất minh mẫn, ông hay quan tâm, thường xuyên trò chuyện về điện ảnh Việt Nam.

NSND Bùi Đình Hạc sinh năm 1934 ở Phú Thọ. Ông từng có thời gian theo học điện ảnh tại Liên Xô (cũ), trước khi bắt đầu tham gia ngành phim trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

NSND Bùi Đình Hạc được xem là một trong những đạo diễn thuộc lớp đầu của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Ông là đạo diễn của nhiều phim truyện dấu ấn của điện ảnh trong nước như phim truyện Nguyễn Văn Trỗi (1966), Đường về quê mẹ (1971), Hoa thiên lý (1973), Hà Nội 12 ngày đêm (2002)...

Không chỉ nổi tiếng ở thể loại phim truyện, đạo diễn Bùi Đình Hạc còn thực hiện nhiều phim tài liệu tạo được tiếng vang như Anh Nguyễn Văn Trỗi sống mãi, Hồ Chí Minh - Chân dung một con người, Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin, Nước về Bắc Hưng Hải...

Trong cuộc đời của mình, NSND Bùi Đình Hạc từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng. Ông  từng làm Phó Tổng thư ký Hội Điện ảnh Việt Nam khóa 1 trong 15 năm (1969- 1983). Năm 1976, ông làm Phó Giám đốc rồi Giám đốc Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương. Sau đó, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Phó Cục trưởng, Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Với những tác phẩm đã thực hiện, NSND Bùi Đình Hạc đã được Nhà nước vinh danh và từng đạt nhiều giải thưởng quan trọng. Trong đó, phim tài liệu “Nước về Bắc Hưng Hải” (Bông sen Bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 2 - năm 1973, Huy chương Vàng tại LHP quốc tế Moskva - 1959), Nguyễn Văn Trỗi sống mãi (Bông sen Vàng tại LHP Việt Nam lần 1 - 1970, Huy chương Bạc tại LHP quốc tế Moskva - 1967), phim truyện Đường về quê mẹ (Bông sen Vàng cho phim, giải Đạo diễn xuất sắc và Biên kịch xuất sắc tại LHP Việt Nam lần thứ 2 - 1973), phim tài liệu Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin Đường về Tổ quốc (Bông sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 5 - 1980), Hồ Chí Minh - Chân dung một con người (Bông sen Vàng tại LHP Việt Nam lần thứ 9 - 1990).

Năm 1984, đạo diễn Bùi Đình Hạc được phong tặng danh hiệu NSND. Năm 2007, ông được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT. Ngoài ra, ông còn được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và Huân chương Lao động hạng Nhất.

Năm 2002, ở tuổi 68, NSND Bùi Đình Hạc vẫn say mê với nghề, với bộ phim Hà Nội 12 ngày đêm tái hiện cuộc chiến đấu chống tập kích bằng B-52 năm 1972. Trong quá trình thực hiện phim, con trai ông, đạo diễn, quay phim Bùi Trung Hải sát cánh cùng với bố. Tác phẩm đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14 (2004).

Nghệ sĩ từng chia sẻ về quan điểm làm phim: "Tôi yêu thích tính đa dạng trong sáng tác. Phim sau làm phải khác phim trước, khác nhau về hình thức thể hiện, về sự tìm kiếm thăm dò, thể nghiệm và hoàn thiện. Ví dụ, tôi đã làm ba bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng mỗi phim, với nguồn tư liệu ngồn ngộn, tôi luôn phải cố gắng tìm cách thể hiện khác nhau".

HÀ PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc