Hiệp hội Liên minh Du lịch khối đồng bằng Sông Dương Tử khảo sát du lịch Khánh Hòa

VHO - Chiều 3.7, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, Sở vừa phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đón đoàn Liên minh Du lịch khối đồng bằng sông Dương Tử (Trung Quốc) gồm 15 thành viên đên khảo sát, trải nghiệm các sản phẩm du lịch Nha Trang, Khánh Hòa.

Hiệp hội Liên minh Du lịch khối đồng bằng Sông Dương Tử khảo sát du lịch Khánh Hòa - Anh 1

Đoàn Hiệp hội Liên minh Du lịch khối đồng bằng sông Dương Tử (đến từ thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) chụp hình lưu niệm tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh

Theo đó, tối 1.7, đoàn Hiệp hội Liên minh Du lịch khối đồng bằng sông Dương Tử (đến từ thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) đã đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Theo lịch trình, đoàn Hiệp hội Liên minh Du lịch khối đồng bằng sông Dương Tử đến Nha Trang - Khánh Hòa  khảo sát tử ngày 1-5.7 để trải nghiệm các sản phẩm du lịch, các di tích - danh thắng, khu vui chơi giải trí tại Nha Trang… Sau khi khảo sát đoàn Hiệp hội Liên minh Du lịch khối đồng bằng Sông Dương Tử sẽ xây dựng các chương trình tour phù hợp chào bán cho khách du lịch tại một số thị trường của thành phố Vô Tích (Trung Quốc).

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sau dịch Covid-19 đến nay, thị trường khách quốc tế đang dần hồi phục trở lại, khi khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan…đang trở lại Nha Trang – Khánh Hòa ngày càng nhiều. UBND tỉnh và ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị ngành Du lịch, các Sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến kết nối du lịch với các thị trường quốc tế tiềm năng, từ đó hướng đến đa dạng thị trường khách quốc tế; nghiên cứu triển khai đề án phát triển kinh tế ban đêm thu hút du khách.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa chủ động xúc tiến quảng bá thu hút khách; vận động doanh nghiệp du lịch xây dựng các gói sản phẩm du lịch đặc trưng, chất lượng, hấp dẫn để kích cầu du lịch, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa.

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, hiện nay số chuyến bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh mới chỉ bằng 28% so với trước dịch Covid-19. Theo kế hoach, từ tháng 7 số chuyến bay từ Trung Quốc đến Cam Ranh sẽ tăng lên 43 chuyến/ngày, góp phần đưa lượng khách Trung Quốc nói riêng và khách Quốc tế nói chung tăng cao trở lại.

Năm 2023, ngành Du lịch Khánh Hòa đặt mục tiêu phấn đấu đón khoảng 4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 2,5 triệu lượt khách nội địa và 1,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch ước đạt 21.000 tỉ đồng.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc