Lãnh án tử sau khi lấy 300 triệu tiền "tích cóp" đi buôn ma túy

VHO - Đặng Danh Tuấn đi tù về nhưng không hối cải, lấy tiền tích cóp 300 triệu đồng đi buôn ma túy và cái giá phải trả là bản án tử hình.

Ngày 27.2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm Đặng Danh Tuấn (SN 1988, trú phường Cửa Nam, TP Vinh) và Võ Hằng Nga (SN 1992, trú phường Trường Thi, TP Vinh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Đặng Danh Tuấn mới thi hành xong bản án 39 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” vào tháng 6.2022. Đối tượng từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc và 4 lần bị xét xử về các tội danh liên quan đến ma túy. Tuấn
Theo cáo trạng, chiều 27.9.2022, Công an bắt quả tang Võ Hằng Nga cầm túi chứa gần 1kg ma túy bước xuống từ ô tô do Tuấn điều khiển. Kiểm tra xe ô tô, công an thu giữ thêm 1 túi ma túy trọng lượng gần 1,3kg. Bị công an bắt, Đặng Danh Tuấn khai đang giấu 2 túi ma túy ở nhà.
Số ma túy này do Tuấn mua của một người đàn ông tên Quang (không xác định được danh tính cụ thể) giá 300 triệu đồng, mục đích về bán để kiếm lời. Do có khách đặt mua 1kg nên Tuấn mang ma túy đi bán. Khi chuẩn bị đi giao hàng cho khách thì Nga gọi điện nhờ đến nhà chở đi công việc nên Tuấn đón Nga đi cùng.  Khi Nga lên xe, Tuấn không biết người phụ nữ này mang theo ma túy. Khi đến địa điểm giao dịch với khách, Tuấn nhờ Nga cầm hộ túi ma túy của mình xuống để đi tìm chỗ đậu xe.

Lãnh án tử sau khi lấy 300 triệu tiền

Bị cáo Đặng Danh Tuấn (trái) và bị cáo Võ Hằng Nga tại tòa

Khi Nga vừa mở cửa ô tô thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ, thu túi ma túy trên tay. Kiểm tra xe, công an phát hiện chiếc túi của Nga trên xe cũng chứa hơn 1,3kg ma túy. Tại cơ quan công an, Tuấn khai thêm 2 gói ma túy cất giấu trong nhà mẹ đẻ. Khám xét nhà Nga, công an thu giữ 40 gam ma túy.
Tại phiên tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo Tuấn khai, số tiền 300 triệu đồng dùng để mua ma túy là tiền tích lũy, gửi mẹ trước khi đi tù. Bị cáo Tuấn nhận trách nhiệm về số túy gần 3,6kg, khẳng định không liên quan đến ma túy của Nga.
Trong khi đó, bị cáo Nga khai nhận, số ma túy này mang lên xe để bán cho Tuấn. Tuy nhiên, nữ bị cáo không đưa ra được bằng chứng về trao đổi, mua bán giữa hai người.
HĐXX nhận định, bị cáo Tuấn phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 3,6kg ma túy. Bị cáo Nga phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hơn 1,3kg ma túy.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Danh Tuấn mức án tử hình. Bị cáo Võ Hằng Nga bị tuyên phạt 20 năm tù.

                                                                       PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc