Bí quyết điểm cao của các tân thủ khoa ngành Y - Dược

VH- Để đỗ được vào các trường ĐH với số điểm cao, đặc biệt là các ngành Y – Dược thì mỗi sinh viên đều có bí quyết của riêng mình.

Trong đó, tự mình nỗ lực học hỏi, cố gắng, không quá coi trọng học thêm; tìm ra những điểm yếu trong kiến thức của mình… là những chia sẻ của các tân sinh viên ngành Y – Dược năm học 2017 – 2018 này.

Là một trong 46 sinh viên thủ khoa đến từ 11 trường ĐH Y- Dược của miền Bắc, Hồ Phi Khánh (Nghệ An) không giấu được niềm vui sướng và tự hào khi đạt 30 điểm và trở thành sinh viên năm thứ nhất ĐH Y Hà Nội. Thay mặt các tân sinh viên tại buổi gặp mặt các tân sinh viên thủ khoa ngành Y – Dược năm học 2017 – 2018 do Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức mới đây, Khánh đã hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, cố gắng học tập và noi theo tấm gương các bậc thầy và đàn anh đi trước, phấn đấu trong những năm tiếp theo để trở thành những cán bộ y tế giỏi trong tương lai, góp phần đóng góp cho sự nghiệp y tế của đất nước.

Nhằm khích lệ, động viên, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy truyền thống ngành Y, Tổng hội Y học Việt Nam và Bệnh viện K đã tổ chức buổi gặp mặt các tân sinh viên thủ khoa ngành Y – Dược 2017 – 2018. Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế đã tuyên dương các em và mong muốn các tân sinh viên thủ khoa tiếp tục nghị lực phấn đấu, kiên trì khắc phục khó khăn để tiếp tục đạt được thành tích học tập tốt, sau này trở thành bác sĩ giỏi về chuyên môn, có tâm có đức để phục vụ người bệnh tốt hơn.

 

 

 

Khánh chia sẻ, để đạt được điểm cao thì trước hết phải có sự nỗ lực của bản thân, bên cạnh đó là thầy cô, gia đình và bạn bè luôn đồng hành, ủng hộ. Đây là động lực lớn để em có thể theo đuổi ước mơ và thi đỗ vào trường ĐH Y – ngôi trường muốn đỗ phải đạt điểm số cao.

Còn Trần Thu Hoài, với số điểm 31,3 điểm em trở thành một trong những thủ khoa của trường Học viện quân Y. Đây không chỉ là niềm vui của bản thân, vinh dự của gia đình mà còn là tự hào của nữ sinh tỉnh Sơn La vì em là sinh viên nữ đầu tiên đỗ được vào trường này từ trước đến nay.

Chia sẻ về bí quyết đạt điểm cao, Hoài cho biết: “Phương pháp thi trắc nghiệm nên đòi hỏi thí sinh phải có sự nhanh nhạy, chính xác và quan trọng là đảm bảo tốc độ. Với những điều này thì 45 phút ở trên lớp, các thầy cô không thể chuyển tải hết được, mà học sinh phải tự học ở nhà, không nên đi học thêm nhiều và không lệ thuộc quá vào việc học thêm”.

Nhiều thí sinh cho rằng luyện thi là phải học như “cú đêm” và luyện thật nhiều đề cho quen, cho nhớ, nhưng theo Hoài thì phương pháp này cũng không phải hoàn toàn hiệu quả. Bởi vì, làm được số lượng bao nhiêu đề không quan trọng bằng việc khắc phục những phần sai, phần hổng kiến thức của mình. “Sau khi làm xong một đề thì em không vội vàng chuyển đề khác mà xem xét kỹ những câu mình làm sai xem mình sai ở đâu, và cần phải bổ sung kiến thức gì. Nhiều bạn chỉ đếm những câu mình làm đúng thì sẽ không hiệu quả bằng việc mày mò, phân tích, mổ xẻ và tìm cách khắc phục những câu mình làm sai hoặc không đủ thời gian để làm…”, Hoài nói.

Cô thủ khoa Học viện Quân y chia sẻ, hằng ngày cô dành một tiếng tập thể dục để cho bộ não nghỉ ngơi, thư giãn giúp việc học tập hiệu quả hơn. Không chỉ áp dụng những phương pháp hiệu quả, Trần Thu Hoài cũng có một quyết tâm bền bỉ và mạnh mẽ khi sang lớp 12 mới bắt đầu chuyển thi từ khối A sang khối B, do đó em dành nhiều thời gian cho môn Sinh học hơn. Bởi vì, năm học 2017 – 2018, Trường Học viện quân y có 14 chỉ tiêu nữ, nhưng có 3 chỉ tiêu tuyển thẳng và Hoài nằm trong 11 chỉ tiêu còn lại. “Đã có lúc em nghĩ không thể đỗ được vào ngôi trường mà mình mơ ước, vừa được mặc áo blouse trắng và được khoác trên mình bộ quân phục quân nhân. Nhưng dù biết khó khăn em vẫn vững vàng và quyết tâm cao độ. Khi biết tin thì cả em và gia đình đều vỡ òa sung sướng, tuy nhiên sẽ giữ quyết tâm và rèn luyện trong suốt quá trình học tập và công tác của mình để xứng đáng với màu áo trắng của một bác sĩ, và màu xanh quân phục em mang”, Hoài nói.

Thế Anh

Ý kiến bạn đọc