Nghệ thuật múa của người Lào ở Điện Biên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

VHO - Ngày 2.11, UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ công bố và trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Lào huyện Điện Biên và Điện Biên Đông; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng cho đại diện chủ thể Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia tại huyện Điện Biên Đông.

Nghệ thuật múa của người Lào ở Điện Biên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Anh 1

Trao Giấy chứng nhận cho đại diện chủ thể Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Theo Quyết định số 1403/QĐ-BVHTTDL, Quyết định số 1405/QĐ-BVHTTDL ngày 1.6.2023 Bộ VHTTDL đã đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với di sản Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Lào huyện Điện Biên và Điện Biên Đông; Tập quán xã hội và tín ngưỡng Lễ cúng dòng họ của người Mông trắng tại huyện Tuần Giáo.

Tại lễ công bố, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đề nghị các địa phương nơi có di sản tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị của di sản văn hóa phi vật thể; tạo điều kiện, khuyến khích, động viên nghệ nhân, người thực hành và cộng đồng dân cư tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản. Chú trọng lựa chọn các cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ, giữ gìn, trao truyền, phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”.  

Các loại hình di sản của Điện Biên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia không chỉ là niềm vui, niềm phấn khởi tự hào của đồng bào dân tộc Mông, dân tộc Lào, mà còn là tiền đề, động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tiếp tục nỗ lực thực hiện thành công hơn nữa công tác giữ gìn phát huy di sản văn hóa các dân tộc, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của các loại hình di sản văn hóa, văn hóa phi vật thể tại địa phương, thực hiện bảo tồn phát huy tốt nhất di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục quốc gia, góp phần phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương.

Nghệ thuật múa của người Lào ở Điện Biên là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Anh 2

Nghệ thuật trình diễn dân gian múa của người Lào huyện Điện Biên và Điện Biên Đông

Đến nay, Điện Biên đã có 18 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Bên cạnh đó, Điện Biên còn có 37 lễ hội truyền thống, trong đó có Lễ hội Hoa Ban là lễ hội cấp tỉnh; 41 Nghệ nhân ưu tú là những người am hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống và trao truyền cho thế hệ trẻ, nhằm gìn giữ phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn Điện Biên.

Các di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Điện Biên được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa; quảng bá và khai thác tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch.

Q.VY; ảnh: Sở VHTTDL Điện Biên

Ý kiến bạn đọc