Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm Nem Lai Vung và khai mạc Ngày hội nông sản

VHO - Chiều ngày 25.1, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Lai Vung, UBND huyện và Sở VHTTDL tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ Đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống Nghề làm nem Lai Vung thuộc xã Tân Thành, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm Nem Lai Vung và khai mạc Ngày hội nông sản - Anh 1

Trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống Nghề làm nem Lai Vung

Tham dự lễ có nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn.

Phát biểu tại Lễ đón nhận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn cho biết, từ thập niên 60 của thế kỷ trước, tại xã Tân Thành, quận Đức Thành, tỉnh Sa Đéc (nay thuộc ấp Tân Khánh, xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) có người dân tên Nguyễn Thị Mặn (Tư Mặn) làm nghề phục vụ đám tiệc tại địa phương sáng chế món nem từ những nguyên liệu có sẵn. Với hương vị chua, cay, mặn, ngọt được bao bọc bởi lá vong (hoặc lá chùm ruột) tạo nên hương vị đặc biệt cho nem Lai Vung. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nghề làm nem Lai Vung đã không ngừng cải tiến, phát triển, chinh phục người tiêu dùng, vươn xa ra thị trường.

Nhận thấy được những giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, kinh tế của nghề làm nem Lai Vung, UBND tỉnh Đồng Tháp đã giao Sở VHTTDL tỉnh lập Hồ sơ văn hóa phi vật thể cho nghề làm nem Lai Vung. Ngày 10.11.2023, Bộ VHTTDL công bố đưa Nghề làm Nem Lai Vung vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

“Lễ công bố này là dịp để chúng ta tôn vinh di sản với giá trị vững bền và sức sống mãnh liệt. Qua đó ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các hộ dân làm nghề trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống làng nghề nem. Đồng thời, thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tiếp theo”, ông Huỳnh Minh Tuấn nhấn mạnh.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm Nem Lai Vung và khai mạc Ngày hội nông sản - Anh 2

Trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đóng góp trong việc bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống Nghề làm nem Lai Vung

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ VHTTDL, ông Huỳnh Minh Tuấn trao Giấy chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và công nhận làng Nghề thủ công truyền thống Nghề làm nem Lai Vung.

Hiện, nem Lai Vung đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và được Cục Sở hữu Công nghiệp cấp giấy chứng nhận có giá trị 10 năm cho các cơ sở sản xuất nem: Cơ sở Giáo Thơ (xã Tân Thành), Tư Minh (thị trấn Lai Vung), Út Thẳng (thị trấn Lai Vung) và cơ sở Thúy Ngoan (thị trấn Lai Vung).

Đồng Tháp hiện có hơn 100 di sản tập trung ở các loại hình như: Nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội, tri thức dân gian, lễ hội truyền thống và Nghề thủ công truyền thống. Trong đó, có 1 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa Thế giới (Nghệ thuật Đờn ca tài tử), 5 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (Hò Đồng Tháp, Nghề đóng xuồng ghe Long Hậu, Nghề dệt chiếu Định Yên, Nghề dệt choàng Long Khánh A, Nghề nem Lai Vung) và 29 di sản đã được đưa vào Danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể.

Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề làm Nem Lai Vung và khai mạc Ngày hội nông sản - Anh 3

Ngày hội nông sản Lai Vung. Ảnh: Hoàng Vũ

Dịp này, huyện Lai Vung tổ chức khai mạc Ngày hội nông sản với chủ đề “Nông sản Lai Vung – Hạnh phúc mọi nhà”. Ngày hội nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, hội quán, người sản xuất tham gia giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là dịp để người dân giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm.

Tại Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động phong phú như: trải nghiệm các cơ sở làm nem Lai Vung; hội thi và triển lãm hình ảnh Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia nghề thủ công truyền thống Nghề làm Nem Lai Vung; giới thiệu phim tư liệu “Nông sản Lai Vung - Hạnh phúc mọi nhà”; trưng bày sản phẩm OCOP, triển lãm và giới thiệu các sản phẩm nông sản “Độc, lạ, an toàn”; hội thi “Trưng bày trái cây”; hội thi “Ẩm thực quê hương”; hội thi “Vẽ tranh vui xuân ngày Tết”. Đồng thời tổ chức giải thưởng “Gian hàng đẹp”; các hoạt động trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa - văn nghệ hàng đêm...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công nhận nghề truyền thống Nghề làm nem Lai Vung. Đồng thời trao Giấy chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghề thủ công truyền thống Nghề làm nem Lai Vung.

THANH THUÝ

Ý kiến bạn đọc