Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí xứ Thanh

VHO - Ngày 16.12, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (20.12.1993 – 20.12.2023) và trao giải Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ nhất năm 2023. Dự Lễ kỷ niệm có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch HNB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên…

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí xứ Thanh - Anh 1

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch HNB Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh: Người làm báo tỉnh Thanh Hóa cần xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa

Cách đây 30 năm vào ngày 20.12.1993 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định công nhận thành lập Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa. Đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn, mở ra thời kỳ phát triển mới của báo chí tỉnh ta. Ngay sau khi thành lập, Hội Nhà báo tỉnh đã kịp thời động viên những người làm báo tích cực trau dồi nghiệp vụ, bám sát cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền. Qua những trang báo, chương trình phát thanh, truyền hình đã góp phần dấy lên các phong trào thi đua yêu nước, khích lệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 30 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa không ngừng trưởng thành. Từ chỗ chỉ có trên 20 hội viên buổi đầu thành lập, đến nay Hội Nhà báo tỉnh có gần 400 hội viên. Hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí chăm lo giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, nghiệp vụ; kịp thời có tiếng nói bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hội viên.

Để tạo diễn đàn sinh hoạt nghiệp vụ, Hội xuất bản Đặc san Người làm báo phong phú về nội dung, đẹp về hình thức. Năm 2016, ra mắt trang thông tin điện tử thu hút nhiều hội viên, độc giả truy cập. Bên cạnh triển khai tốt đề án hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, Hội tổ chức có hiệu quả Giải Báo chí Trần Mai Ninh; phối hợp với các sở, ban, ngành, các cơ quan báo chí phát động nhiều cuộc thi báo chí bổ ích, hấp dẫn, nổi bật như: Thi viết về “Những tấm gương điển hình làm theo lời Bác”; Giải báo chí về điển hình phong trào công chức, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn tỉnh Thanh Hóa chào mừng Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2023-2028; Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Người làm báo Xứ Thanh”...

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí xứ Thanh - Anh 2

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Qua các giải báo chí là dịp tuyển chọn tác phẩm xuất sắc tham dự và giành nhiều giải cao tại Giải báo chí quốc gia; Liên hoan phát thanh - truyền hình toàn quốc và các giải báo chí chuyên ngành. Hội cũng có cách làm sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động phong trào thu hút hội viên, như: Tổ chức Giải bóng đá Người làm báo Thanh Hóa; Liên hoan Tiếng hát Người làm báo Thanh Hóa. Với những kết quả trong hoạt động, HNB tỉnh vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Hội Nhà báo Việt Nam, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí xứ Thanh - Anh 3

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh trao tặng Bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam và lẵng hoa cho Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa; đồng thời nhấn mạnh: Cách thức làm báo ngày nay đã thay đổi, để thích nghi với thời kỳ mới, bạn đọc, khán thính giả cũng thay đổi, đòi hỏi mỗi nhà báo phải đổi mới cách làm báo hiện đại.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đề nghị Hội Nhà báo và những người làm báo tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; đổi mới hình thức tuyên truyền bằng nhiều cách; không ngừng làm tốt vai trò, vị trí của mình theo tinh thần Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 8.42020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí xứ Thanh - Anh 4

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng bức trướng của UBND tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa

HNB tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của hội viên, trong đó có việc tiếp nhận, xử lý thông tin nhạy cảm, bức xúc mà báo chí nêu, đồng thời xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ cho hội viên, trong đó tập trung đào tạo, đào tạo lại về chuyển đổi số. Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa cần mạnh dạn chỉ đạo quyết liệt đầu tư về nội dung và công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời lưu ý người làm báo tỉnh Thanh Hóa cần xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa; tuyên truyền, vận động các hội viên tham giải báo chí quốc gia, nhất là giải báo chí Xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) là cuộc thi có quy mô lớn do Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Trong khi đó, báo chí địa phương luôn có thế mạnh về nhiều đề tài sinh động trong cuộc sống. Minh chứng rõ nét nhất là trong 3 năm gần đây, nhiều tác phẩm báo chí địa phương đoạt giải cao trong các cuộc thi.

Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí xứ Thanh - Anh 5

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng, khẳng định: Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn coi trọng vai trò của báo chí, quan tâm, chăm lo xây dựng, củng cố hoạt động báo chí và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đội ngũ những người làm báo trong tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cũng như nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa mong muốn thời gian tới, báo chí Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh và đội ngũ những người làm báo tiếp tục đồng hành, chia sẻ và ủng hộ chủ trương, công tác lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, là kênh tuyên truyền, kênh phản biện xã hội tích cực và tin cậy.

Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan thực hiện tốt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, xây dựng nền báo chí Thanh Hóa chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại để song hành, đoàn kết, phát triển cùng với nền báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần cùng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh; phối hợp hiệu quả với các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí thường xuyên chăm lo nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên, nhà báo; xây dựng đội ngũ những người làm báo trong tỉnh có lập trường, tư tưởng vững vàng, có tính chuyên nghiệp cao... Tiếp tục tổ chức tốt Giải báo chí Trần Mai Ninh của tỉnh, thu hút đông đảo những người làm báo trong và ngoài tỉnh tham gia nhằm phát hiện, cổ vũ những tài năng báo chí, động viên ý thức lao động sáng tạo của những người làm báo tỉnh Thanh Hóa. Đồng thời, không ngừng chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho hội viên, để Hội Nhà báo tỉnh thật sự trở thành “mái nhà chung” của hội viên.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa đã trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 8 giải Khuyến khích cho các tác giả đoạt giải trong Cuộc thi ảnh “Nét đẹp người làm báo xứ Thanh” lần thứ nhất năm 2023.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc