Thủ tướng đề nghị Hải Dương tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế

VHO- Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hải Dương cần tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế. Phải biến di sản thành tài sản phát triển bền vững. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa xứ Đông thành nguồn lực vật chất. Chú trọng công tác quy hoạch và bảo vệ hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh.

Thủ tướng đề nghị Hải Dương tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế - Anh 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 10.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương. Cùng dự Hội nghị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thị Xuân Mỹ; nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh Hải Dương, cùng đại diện cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh, huy động các nguồn lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Hải Dương trong thời gian tới; đồng thời tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng trọng điểm kinh tế Bắc Bộ, vùng Thủ đô và tỉnh Hải Dương, nhất là Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Thủ tướng, trong năm 2023, công tác quy hoạch hết sức được quan tâm, thúc đẩy và nâng cao chất lượng; cả nước đã có 107/111 quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia đã hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt, trong đó có quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch 6 vùng kinh tế- xã hội, quy hoạch các địa phương.

Thủ tướng nhấn mạnh, công tác quy hoạch phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Quy hoạch phải có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, chỉ ra và khai thác tối đa được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, hóa giải được khó khăn, thách thức của đất nước và từng vùng, từng địa phương.

Thủ tướng cho biết Đảng, Nhà nước đã xác định phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt, công tác cán bộ là "then chốt của then chốt"; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, ngang hàng kinh tế, chính trị, xã hội, theo phương châm dân tộc, khoa học, đại chúng, văn hóa còn là dân tộc còn; bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Thủ tướng nêu rõ, thành tựu chung của cả nước có sự đóng góp quan trọng của các địa phương, trong đó tỉnh Hải Dương đạt được nhiều kết quả nổi bật. Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh Hải Dương hiện nay đã gìn giữ, kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp, thành quả đạt được qua các thời kỳ, trưởng thành hơn, có bản lĩnh hơn, có quyết tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tiếp tục xây dựng Hải Dương phát triển với khí thế mới, ngày càng giàu đẹp hơn, nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no hơn.

Thủ tướng đánh giá, để xây dựng, hoàn thành Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, Hải Dương đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về vùng đồng bằng sông Hồng, với quan điểm coi liên kết vùng là một động lực phát triển mới; bám sát quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; kế thừa, phát huy những quy hoạch, thành quả trước đây và có điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình mới.

Quy hoạch tỉnh đã được xây dựng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hải Dương; phát triển dựa vào nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa, lịch sử xứ Đông) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời của mình; xác định các định hướng lớn, mục tiêu cao, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Thủ tướng yêu cầu việc triển khai Quy hoạch cần tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy hoạch, giữ vững nguyên tắc nhưng không cứng nhắc, không cầu toàn, không nóng vội, khi điều chỉnh, bổ sung linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế cần đánh giá tác động kỹ lưỡng với sự cho phép của các cấp có thẩm quyền.

Về nguồn lực thực hiện quy hoạch, Thủ tướng nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư; tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, năng động, sáng tạo, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể" như tỉnh đã làm tốt thời gian qua.

Bên cạnh các giải pháp phát triển kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hải Dương cần tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế. Phải biến di sản thành tài sản phát triển bền vững. Bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa xứ Đông thành nguồn lực vật chất. Chú trọng công tác quy hoạch và bảo vệ hệ thống di tích, danh lam thắng cảnh. Tập trung đầu tư cho giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đáp ứng cho các ngành, lĩnh vực chủ lực của tỉnh… Trong đó, Hải Dương và các tỉnh, cơ quan liên quan cần tiếp tục tích cực đề cử UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng "Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc" là Di sản thế giới.

Thủ tướng đề nghị Hải Dương tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội ngang tầm với phát triển kinh tế - Anh 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định công bố quy hoạch tỉnh Hải Dương cho lãnh đạo tỉnh Hải Dương

Thủ tướng yêu cầu trong triển khai Quy hoạch tỉnh cần tập trung thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

*Chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm, kiểm tra, nghe báo cáo về một số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Các công trình, dự án này gồm: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 37 đoạn qua Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc nối từ Quốc lộ 18 đến ngã ba An Lĩnh, thành phố Chí Linh; quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái Hồ Thanh Long tại Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc; Dự án cầu Đồng Việt qua sông Thương nối Bắc Giang - Hải Dương…

Quốc lộ 37 là trục giao thông kết nối các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn… ra cảng biển Hải Phòng, Quảng Ninh và ngược lại, từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình đi cửa khẩu Lạng Sơn. Tuy nhiên, đoạn Quốc lộ 37 nối từ Quốc lộ 18 đi qua Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc và kết nối sang tỉnh Bắc Giang, hiện trạng mặt đường nhỏ hẹp, không đáp ứng nhu cầu vận tải với lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên ách tắc, gây mất an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ hội. Hiện nay tỉnh Hải Dương đang tập trung hoàn thành 3 dự án giao thông kết nối với Quốc lộ 37 trong khu vực với tổng vốn đầu tư là 1.967 tỉ đồng.

Dự án hồ Thanh Long nằm trong quy hoạch tổng thể bảo tồn Khu di tích lịch sử - văn hóa Côn Sơn - Kiếp Bạc gắn với phát triển du lịch, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương đã được phê duyệt. Nằm ở trung tâm Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thời Trần, khu vực hồ Thanh Long là nơi tập kết thuyền chiến, luyện thuỷ binh, các làng xóm quanh hồ là những căn cứ hậu cần.  Dự án cải tạo xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Thanh Long có diện tích khoảng 1.568 ha, thuộc địa phận các xã Lê Lợi, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và tiếp giáp với tỉnh Bắc Giang.

Dự án gồm các hạng mục nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, làm đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên; tôn tạo, phục hồi các di tích lịch sử, khôi phục lễ hội truyền thống; phát triển khu du lịch tổng hợp có tầm cỡ quốc gia, quốc tế; góp phần bảo tồn, làm phong phú thêm giá trị của quần thể Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho nhân dân trong vùng.

Nghe báo cáo về quy hoạch dự án, Thủ tướng cho rằng việc triển khai dự án này sẽ góp phần củng cố, phát huy và khai thác giá trị Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, cũng như quần thể di tích và danh thắng "Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc" đang được triển khai thủ tục đề cử là Di sản thế giới.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hải Dương phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch, xây dựng dự án, xác định chủ đầu tư, tính toán, huy động nguồn lực để triển khai, nếu quá trình thực hiện xuất hiện vướng mắc về cơ chế, chính sách thì tháo gỡ theo thẩm quyền, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC

Ý kiến bạn đọc