Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VHO – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ với nội dung phong phú, hấp dẫn và hình thức đổi mới, sáng tạo; trong đó cần phân tích, làm rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Anh 1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 21.2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị rà soát công tác triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 – 7.5.2024). Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023-2025 chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ TT&TT, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh, Đài Truyền hình Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật…

Báo cáo tiến độ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cho biết: Thực hiện chủ trương của Ban Bí thư tại văn bản số 8567-CV/VPTW ngày 29.11.2023 của Văn phòng Trung ương Đảng về Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Tỉnh ủy Điện Biên đã ban hành nhiều công văn, chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các cơ quan thuộc tỉnh tích cực triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm. Cụ thể là các hoạt động: Phát động ủng hộ 5.000 ngôi nhà Đại đoàn kết; triển khai đầu tư xây dựng các công trình, dự án: Cảng Hàng không Điện Biên, cầu Thanh Bình; chỉnh trang, nâng cấp đô thị, sân vận động, di tích… phục vụ các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài ra, tỉnh cũng đã làm việc, phối hợp với một số tỉnh, thành phố và các ban, bộ, ngành chức năng liên quan về việc hỗ trợ kinh phí cũng như các chương trình kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Anh 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố… tổ chức một số hoạt động tiêu biểu như: Lễ dâng hương, lễ viếng các anh hùng liệt sỹ và thăm các di tích lịch sử; Lễ kỷ niệm và Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức Hội thảo khoa học về Chiến thắng Điện Biên Phủ; tổ chức phát động cuộc thi viết tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Geneve về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam; phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, ca khúc về Điện Biên và Chiến thắng Điện Biên Phủ; chương trình nghệ thuật đặc biệt (truyền hình trực tiếp); tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn; tổ chức Liên hoan tuyên truyền giới thiệu sách toàn quốc; tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; phát động sáng tác các tác phẩm ảnh nghệ thuật và công bố trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23 năm 2024; tổ chức giải THACO Marathon vì An toàn giao thông – Điện Biên Phủ 2024; tổ chức Giải đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân” các chặng đua tại tỉnh Điện Biên; tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại Điện Biên; tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Vùng Tây Bắc năm 2024; tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Điện Biên; tổ chức triển lãm chuyên đề thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tỉnh Điện Biên; tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2024; các hoạt động tri ân các chiến sỹ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong và các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ…

Cũng tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và các Bộ, ngành đã báo cáo tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong công tác phối hợp, triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử của đất nước trong năm 2024, nhất là sự kiện trọng đại 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hiện nay nhằm khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ cần bám sát Đề án tổng thể đã được Ban Bí thư thông qua; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - Anh 3

Toàn cảnh Hội nghị

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm cần nhận thức đúng mục đích, yêu cầu, quy mô, tầm vóc và tính chất của sự kiện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm; trong đó cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện.

Về thời gian tổ chức các hoạt động và sơ duyệt, tổng duyệt đối với những hoạt động trọng tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương được giao chủ trì tổ chức báo cáo và khớp nối chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương để sắp xếp thời gian tổ chức các hoạt động cho phù hợp, bảo đảm không trùng lặp, có trọng tâm, trọng điểm và thuận lợi cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý: Từ nay đến dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đặc biệt trong 1 tháng từ 15.4 – 15.5.2024, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về sự kiện với nội dung phong phú, hấp dẫn và hình thức đổi mới, sáng tạo; trong đó cần phân tích, làm rõ tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại, cũng như việc phát huy các bài học lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; cùng với đó tăng cường tuyên truyền những tác phẩm văn học nghệ thuật, tranh ảnh, thơ ca tiêu biểu sống mãi với thời gian của các văn nghệ sĩ viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ và những tác phẩm được sáng tác mới chào mừng sự kiện. Tỉnh Điện Biên và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần tăng cường công tác phối hợp và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các công việc; cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

THANH PHONG; ảnh: THẾ HOÀNG

Ý kiến bạn đọc