Sẽ tổ chức chung Lễ bế mạc ATF 2019 và Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018

VH- Đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Lê Quang Tùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh về công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF 2019) và Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018. Tham dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long, đại diện lãnh đạo TCDL cùng các Sở, ngành liên quan của tỉnh Quảng Ninh.

Sẽ tổ chức chung Lễ bế mạc ATF 2019 và Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018 - Anh 1

 Thứ trưởng Lê Quang Tùng phát biểu tại buổi làm việc

Năm Du lịch quốc gia 2018 - HạLong - Quảng Ninh được tổ chức với một chuỗi các sự kiện, chương trình trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 56 sự kiện, chương trình; các tỉnh, thành phố khác có 42 sự kiện, chương trình hưởng ứng. Đến thời điểm cuối tháng 8.2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức 37 chương trình, sự kiện; các tỉnh, thành khác đã tổ chức 32 sự kiện, chương trình.

Về công tác tổ chức ATF 2019 sẽ diễn ra vào tháng 1.2019, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện nay các công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút hoàn thiện, theo kế hoạch đến đầu tháng 12 sẽ xong. Dự kiến ATF 2019 sẽ có khoảng trên 1.500 đại biểu tham dự. Về cơ sở vật chất, UBND tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn khu du lịch FLC Ha Long Bay Golf Club & Luxury Resort để tổ chức các hoạt động chính của ATF 2019. Trong đó bao gồm các cuộc họp chính thức sẽ diễn ra từ ngày 14 - 18.1.2019. Về công tác chuẩn bị cho Hội chợ Travex 2019, đây là sự kiện quan trọng nằm trong khuôn khổ ATF 2019 sẽ được tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợvà Triển lãm tỉnh Quảng Ninh từ ngày 14 - 18.1.2019 với quy mô 450 gian hàng tiêu chuẩn 3x3m. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ninh đã lên các phương án tổ chức các chương trình khảo sát với quy mô dành cho khoảng 1.000 đại biểu.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết, để chuẩn bị cho ATF 2019 và Lễ bế mạc Năm Du lịch Quốc gia 2018, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chủ động xây dựng các phương án để tổ chức đảm bảo chất lượng và tiến độ thực hiện đáp ứng các yêu cầu đề ra. Tỉnh Quảng Ninh cam kết, sẽ hỗ trợ tối đa và phối hợp chặt chẽ với Bộ VHTTDL để tổ chức thành công các chương trình, sự kiện còn lại của Năm Du lịch quốc gia 2018 và ATF 2019.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho ATF 2019 cũng như Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 của tỉnh Quảng Ninh. Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 và Diễn đàn du lịch ASEAN 2019 là sự kiện quan trọng, mang tầm quốc gia vàquốc tế, trên cơ sở thống nhất các nội dung công việc liên quan, Bộ VHTTDL sẽ xây dựng kế hoạch chi tiết cùng phối hợp với tỉnh Quảng Ninh để triển khai thực hiện. Thứ trưởng Lê Quang Tùng cũng nhất trí với phương án tổ chức Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 chung với Lễ bế mạc Diễn đàn du lịch ASEAN 2019 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, đặc sắc.

Tin, ảnh: T.DŨNG

Ý kiến bạn đọc