Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở trên núi, lũ trên sông dâng cao

VHO - Mưa lớn kéo dài, dồn dập từ ngày 12.11 đến nay gây sạt lở ở huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cùng với đó, lũ trên sông dâng cao, mưa lớn khiến nhiều đoạn quốc lộ qua tỉnh này bị ngập, ách tắc lưu thông.

Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở trên núi, lũ trên sông dâng cao - Anh 1

Sạt lở trên tuyến ĐH 5 và ĐH 10, địa bàn huyện Nam Trà My

Sáng nay 14.11, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam xuất hiện mưa rất lớn, nhiều tuyến đường giao thông xuất hiện sạt lở, mực nước ở các sông suối dâng cao, chảy xiết.
Mưa lớn khiến cho tuyến đường ĐH5 từ Tắc Pỏ từ trung tâm huyện vào các xã Trà Mai, Trà Vân, Trà Vinh bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông.
Tại địa bàn xã Trà Leng, nước lũ trên sông Xoan và sông Leng đổ về nên Trạm y tế xã đã chủ động di dời trang thiết bị khám chữa bệnh lên tầng cao để đề phòng ngập lụt, hư hại. 
Huyện Nam Trà My đã chỉ đạo cho 10/10 xã tập trung kiểm tra hiện trạng các khu dân cư, công sở trường học và sẵn sàng lực lượng để di dời, sơ tán đến nơi an toàn khi có nguy hiểm. Đồng thời huy động phương tiện, máy móc để giải phóng sạt lở trên tuyến ĐH5 để đảm bảo lưu thông an toàn cho nhân dân.
Tại huyện miền núi Bắc Trà My, mưa lớn khiến ngầm sông Trường qua địa bàn xã Trà Tân bị ngập sâu hơn 1m khiến các phương tiện không thể lưu thông mà phải đi đường tránh.

Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở trên núi, lũ trên sông dâng cao - Anh 2

Mưa lũ gây nhiều điểm sạt lở ở các huyện miền núi của Quảng Nam 

Theo Đài khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to và có nơi mưa rất to. Tại huyện Nam Trà My, lượng mưa đo tại xã Trà Dơn 283,6 mm, Trà Leng 224,2 mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 6 giờ tới tại 10/10 xã là rất cao. Tại huyện Bắc Trà My, lượng mưa đo được tại trạm Khí tượng Trà My 276mm. 
Tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, mưa lớn kéo dài từ đêm ngày 12 và sáng ngày 13.11 khiến mái taluy sau Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam bị sạt lở. Đất sạt lở đổ xuống đã khiến bờ tường phía sau 2 ngôi nhà liền kề của gia đình bà Trần Thị Xảo ( tổ 4, khu Phước Mỹ) bị sập đổ. Phía sau nhà của  một số dân ở khu vực này cũng đang bị đe dọa bở đất sạt lở, một số hộ phải sơ tán. Dãy nhà của các hộ gia đình này nằm đối lưng với mái taluy phía sau Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Một số công trình của bệnh viện nằm sát taluy, gần khu vực có nguy cơ đổ ngã do sạt lở đất.

Tại khu vực thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc cũng bị sạt lở bờ sông với chiều dài gần 100m, với chiều sâu ăn vào bờ từ 4-5m. 

Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở trên núi, lũ trên sông dâng cao - Anh 3

Sạt lở đổ tường nhà dân tại Ái Nghĩa, Đại Lộc 

Vào sáng ngày 13.11, khu vực đường  Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc ngập nước, người dân đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam nằm trên đoạn đường này phải lội nước khó khăn để vào khám bệnh. Các phương tiện qua lại khó khăn, nhiều xe bị “chết” máy phải dắt bộ. Nước tràn vào một nhà của một số hộ dân buôn bán, kinh doanh ăn uống, thiết bị y tế ở khu vực này không kịp di chuyển, dọn dẹp. 
Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc, do mưa lớn, dồn dập vào sáng ngày 13.11 nên nước mưa từ các khu dân cư tràn qua đường đổ về đoạn nước trũng, thoát không kịp dẫn đến ngập tạm thời trước khu vực nói trên. Đến chiều cùng ngày, nước đã rút. 

Quảng Nam: Mưa lớn gây sạt lở trên núi, lũ trên sông dâng cao - Anh 4

Mưa lớn gây ngập tuyến đường trước BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam sáng ngày 13.11

Mưa lớn những ngày qua khiến nước dâng cao từ 0,3-1m tại nhiều đoạn quốc lộ qua địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây tắc đường, giao thông đi lại khó khăn.
Theo đó, mưa lớn gây ngập Quốc lộ 40B, nước lũ băng qua ngầm sông Trường ở Km 62+378 ( xã Trà Sơn) và ngầm Nước Oa ở Km 62+880 ( xã Trà Tân), thuộc địa phận huyện Bắc Trà My) từ 0,7 đến 1m. Mưa lớn cũng khiến mặt đường xuất hiện ổ gà từ Km103 đến Km141 (thuộc các xã Trà Don, Trà Nam của huyện Nam Trà My) khiến phương tiện đi lại khó khăn.
Tại Quốc lộ 14H, nước ngập sâu từ 0,3 đến 1m tại cầu Khe Rinh (Km65-402), cầu Bến Đình (Km71+410) ở các xã Phước Ninh, Quế Lâm của huyện Nông Sơn. Còn tại Quốc lộ 14D, mưa lớn cũng gây hư hỏng mặt đường tại nhiều vị trí từ Km20 đến Km74 ở các xã vùng cao của huyện Nam Giang.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, dự báo từ ngày 14-17.11, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến như sau: các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến từ 80 - 180mm, có nơi trên 250mm; các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 150 - 300mm, có nơi trên 450mm.
Dự báo tác động của mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suôi vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dôc, sông, suối nhỏ; Gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư,…Dự báo, từ nay đến 18.11, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ ở sông Vu Gia ở mức BĐ2 đến BĐ3, trên sông Thu Bồn ở mức BĐ2 đến trên BĐ2, trên sông Tam Kỳ mức BĐ2 đến trên BĐ2.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc