PHẢN HỒI BÀI VIẾT “VÌ SAO ĐẤT QUỐC PHÒNG LẠI BỊ “CHIẾM DỤNG” DỄ DÀNG?”: Các công trình vi phạm sẽ được tháo dỡ trước ngày 30.8

VH- Trường sĩ quan Không quân vừa có văn bản phúc đáp vấn đềVăn Hóa nêu liên quan đến hàng loạt công trình xây dựng trái phép trong khuôn viên đất quốc phòng mà đơn vị này quản lý tại sân bay Nha Trang.

Theo đó, lãnh đạo Trường sĩ quân Không quân đãnghiêm túc kiểm tra vấn báo nêu và phát hiện nhiều sai phạm tại đây. Theo Trường sĩ quan Không quân, hiện có hai doanh nghiệp được trường cho thuê khu đất tại cổng 1 (cũ) sân bay Nha Trang (Khánh Hòa) gồm Công ty 279 và Công ty TNHH Hà Linh. Khu đất này có tổng diện tích hơn 3.600m2. Sau khi cho thuê, hai doanh nghiệp này triển khai xây dựng một số ki-ốt bằng khung sắt, mái tôn, nhà lắp ghép tiền chế tại khu đất nói trên.

Sau khi kiểm tra, Trường sĩ quan Không quân phát hiện hai công ty trên đãcho xây dựng một số hạng mục không đúng quy định và chấm dứt việc cho hai công ty sử dụng mặt bằng; đồng thời yêu cầu hai công ty thực hiện việc tháo dỡ và phía đơn vị vi phạm thống nhất. Trong văn bản Trường sĩ quan Không quân khẳng định, việc tháo dỡ các công trình sẽhoàn thành trước ngày 30.8. Sau khi tháo dỡ, Trường sĩ quan Không quân cam kết không để phát sinh lấn chiếm đất quốc phòng và yêu cầu bồi thường khi thu hồi, bàn giao đất cho UBND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 10.8 Văn Hóa đăng bài "TP Nha Trang: Vì sao đất quốc phòng lại bị "chiếm dụng" dễ dàng?"

L.XUÂN

Ý kiến bạn đọc