Lạng Sơn: Ngăn chặn không cho dịch Covid-19 xâm nhập từ ngoài biên giới

VHO- Các lán trại, chốt trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng vẫn ứng trực, tuần tra, kiểm soát vùng biên, phát hiện hàng nghìn người nhập cảnh trái phép.

Lạng Sơn: Ngăn chặn không cho dịch Covid-19 xâm nhập từ ngoài biên giới - Anh 1

Số công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực Đồn Biên phòng Ba Sơn bị thu dung. Ảnh: Q.Trung

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn quản lý trên 231,7 km biên giới với 474 cột mốc, có 2 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính và 9 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở, đường tắt qua lại hai bên biên giới.

Từ đầu năm 2020 đến nay, trước sự bùng phát và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 , lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm và quản lý chặt đường biên giới, ngăn chặn không cho dịch bệnh xâm nhập từ ngoại biên.

Quán triệt phương châm “Chống dịch như chống giặc”, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng lập 156 lán, tổ chốt chặn dã chiến trên biên giới (125 chốt, lán cố định trên biên giới, 31 tổ cơ động) và 12 lán, nhà bạt để cách ly tạm thời, 17 chốt kiểm soát người ra, vào khu vực biên giới; trong đó 48 lán, chốt không có điện; 93 lán, chốt không có nước.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song các lán, tổ chốt chặn nơi tuyến đầu chống dịch vẫn duy trì quân số thường trực 24/24 giờ tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, các loại tội phạm; phòng ngừa, ngăn chặn không để dịch Covid-19 lây lan qua biên giới vào địa bàn tỉnh.

Theo đại tá Ninh Văn Hợp - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn, cùng với hoạt động kiểm soát chặt chẽ biên giới là công tác tuyên truyền, quản lý địa bàn, với nhiều hình thức sáng tạo mới, phù hợp với điều kiện và tình hình dịch bệnh như: phát loa truyền thanh, loa di động, đến từng hộ gia đình, phát tờ rơi, tặng khẩu trang ý tế cho nhân dân;

Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập các chốt kiểm soát, đo thân nhiệt người ra vào khu vực biên giới… Qua đó, huy động được các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn dân chung sức, đồng lòng phòng, chống dịch bệnh.

Trong số các địa bàn, Đồn Biên phòng Bảo Lâm là một trong những điểm nóng về hoạt động xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh Lạng Sơn. Chỉ huy Đồn Biên phòng Bảo Lâm đã chủ động xây dựng các phương án tác chiến sát với tình hình; triển khai lực lượng ứng trực tại các điểm chốt 24/24 giờ.

Các tổ công tác nắm chắc tình hình trên biên giới, kịp thời phát hiện thu dung các trường hợp nhập cảnh trái phép, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức, môi giới đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã khởi tố hơn 30 vụ với hơn 60 đối tượng về các hành vi tổ chức môi giới, đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng thu dung trên 3.000 người nhập cảnh trái phép. Các đơn vị đã đưa họ đi cách ly tập trung theo quy định.

Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho hay, các trường hợp nhập cảnh trái phép hầu hết là công dân Việt Nam sang Trung Quốc lao động làm thuê. Họ không có đầy đủ hộ chiếu, giấy tờ nên đã tìm cách nhập cảnh về nước thông qua các đường dây môi giới, đưa, đón người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở trên biên giới.

LAODONG.VN

Ý kiến bạn đọc