HLV Park Hang-seo: Các cầu thủ đã thi đấu quyết tâm và nỗ lực rất nhiều

VHO- Tấn công áp đảo nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng vào lưới đội tuyển Thái Lan, qua đó đành chấp nhận chia tay AFF Cup 2020 tại vòng bán kết.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận bán kết lượt về, HLV Park Hang-seo tỏ ra kiệm lời khi nói về trận đấu này. Chiến lược gia người Hàn cho rằng các học trò của mình đã cố gắng thi đấu hết sức.

HLV Park Hang-seo: Các cầu thủ đã thi đấu quyết tâm và nỗ lực rất nhiều - Anh 1

HLV Park Hang-seo. Ảnh: AFF

“Với tư cách HLV trưởng, tôi cũng không biết nói gì về trận đấu này. Câu chuyện tương lai thì giờ tôi chưa nghĩ tới. Kết quả là chúng tôi đã thất bại khi không vào được chung kết. Thua thì tiếc nhưng đây cũng là những con người tốt nhất của chúng tôi. Tôi biết các cầu thủ đã thi đấu quyết tâm, họ cũng đã cố gắng hết mình rồi”, HLV Park Hang-seo nói sau trận đấu.

Nói về việc sử dụng nhân sự, đặc biệt là các quyết định thay người trong hiệp 2, chiến lược gia người Hàn cho biết: “Khi đưa Văn Toàn và Công Phượng vào là đá biên chứ không phải đá giữa, các bạn ấy có lẽ nóng ruột nên di chuyển nhiều hơn vào giữa. Tôi không ngốc đến mức biết đối thủ có 3 cầu thủ cao to như vậy nhưng lại để 2 bạn ấy vào giữa. Tuấn Anh phải rút ra sân vì chúng tôi đưa Thành Chung lên đá cao, nên không còn cách nào khác phải thay ra. Còn Xuân Mạnh và Văn Xuân đá ở vị trí phòng ngự nhưng lại có thiên hướng chơi tấn công nên tôi đưa vào sân".

Trước câu hỏi về việc tuyển Việt Nam không thể bảo vệ được chức vô địch thì có còn là đội bóng tốt nhất Đông Nam Á hay không, ông Park đáp: “Tôi không thể đánh giá về điều này, nhưng chúng tôi đủ tự tin để chơi với bất cứ đối thủ nào”.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc