Điền kinh Việt Nam hăng say tập luyện những ngày đầu năm mới

VHO- Chấp nhận đón Tết xa nhà, các VĐV thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tranh thủ từng ngày, từng giờ để tập luyện cho SEA Games 31. Mục tiêu được hướng tới là một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á thành công rực rỡ với điền kinh Việt Nam.

Điền kinh Việt Nam hăng say tập luyện những ngày đầu năm mới - Anh 1

Đội tuyển điền kinh Việt Nam nỗ lực tập luyện trong những ngày đầu năm mới

Có mặt trên đường piste của Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội vào sáng 7.2, không khó để phóng viên cảm nhận không khí tập luyện hăng say của các VĐV. Gió rét căm căm, mưa nặng hạt cũng không thể làm chùn bước những đôi chân vàng của thể thao Việt Nam.

Điền kinh Việt Nam hăng say tập luyện những ngày đầu năm mới - Anh 2

Thực tế ngay sau khi danh sách đội tuyển điền kinh Việt Nam được Tổng cục TDTT phê duyệt trước Tết, 75 VĐV đã đã lập tức bước vào tập luyện từ ngày 1.1. Chỉ tính riêng Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, tại đây đã có tới 43 VĐV tích cực tham gia tập luyện. Ngay cả khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đến, nhiều VĐV trọng điểm đã chấp nhận ăn Tết xa nhà để tập trung vào chuyên môn.

Điền kinh Việt Nam hăng say tập luyện những ngày đầu năm mới - Anh 3

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, HLV trưởng đội điền kinh Việt Nam, năm nay, việc tập luyện diễn ra xuyên Tết. Các chân chạy chỉ nghỉ đúng mùng 1. “Nhiều VĐV thuộc đội đã chủ động xin ở lại Trung tâm ăn Tết ngay khi ban huấn luyện còn chưa đề cập đến vấn đề này. Ý thức được trách nhiệm khi khoác lên mình tấm áo mang cờ đỏ, sao vàng, chúng tôi đang tăng tốc tập luyện. Mục tiêu là bảo vệ được vị trí số 1 tại SEA Games 31”, ông Nguyễn Mạnh Hiếu cho biết.

Trong khi nhiều người đang có cái Tết sum vầy bên gia đình thì các VĐV điền kinh Việt Nam lại tranh thủ tập luyện. Nếu về quê ăn Tết, họ sẽ lại mất quãng thời gian để quen lại với guồng tập luyện. Vậy nên với nỗ lực, quyết tâm cao nhất vì thể thao nước nhà, các chân chạy chấp nhận “hy sinh” quãng thời gian ở bên gia đình của mình.

Điền kinh Việt Nam hăng say tập luyện những ngày đầu năm mới - Anh 4

Việc khởi động được thực hiện kỹ nhằm tránh chấn thương vào lúc này

Là cái Tết thứ hai xa nhà, VĐV Quách Công Lịch bày tỏ việc phải xa quê dịp này khiến anh không khỏi nhớ gia đình. Nhưng tạm gác lại những tâm tư riêng, anh vẫn “băng băng trên đường chạy”: “Nếu nói không nhớ nhà thì không đúng vì Tết, ai cũng muốn đoàn tụ bên gia đình. Nhưng để duy trì phong độ, thể lực, các VĐV vẫn đang cố gắng trên mỗi bước chạy để cải thiện thành tích”.

Cũng giống với người anh trai của mình, Quách Thị Lan đã quyết định ở lại “đại bản doanh” để tập luyện. Nhờ có sự động viên của ban huấn luyện, Quách Thị Lan đã vơi đi nỗi nhớ nhà. Không những vậy, cô gái vàng của điền kinh Việt Nam còn có thêm động lực tập luyện. “Không về quê ăn Tết cũng là để hạn chế nguy cơ bị nhiễm Covid-19. SEA Games 31 lại sắp đến gần nên việc tranh thủ thời gian là điều cần thiết. Hiện tại, ban huấn luyện đang tích cực cho các VĐV phục hồi thể lực, tiến dần đến nâng cao chuyên môn. Mọi thứ đang theo đúng giáo án huấn luyện. Khi tập luyện, các VĐV đều tự nhủ phải chạy như khi thi đấu. Có như vậy thì mới sớm cải thiện được thành tích”.

Năm 2022 dự kiến sẽ là năm vô cùng quan trọng của điền kinh Việt Nam. Mục tiêu hàng đầu là giữ vững vị trí nhất toàn đoàn đã đạt được ở hai kỳ SEA Games gần nhất. Cụ thể, điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành được 16-17 huy chương vàng trên tổng số 47 nội dung tại SEA Games 31.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: KHÁNH TOÀN

 

Ý kiến bạn đọc