Mang quà Xuân đến với “đảo xanh”

VHO- Những ngày qua, các tổ chức và nhà hảo tâm với những chuyến hải trình thân yêu đã mang những món quà mùa Xuân ra xã đảo Nhơn Châu (TP Quy Nhơn), thể hiện tấm lòng “lá lành đùm lá rách”.

Mang quà Xuân đến với “đảo xanh” - Anh 1

 Nhanh chóng vận chuyển quà Tết để tặng cho bà con

Từ mờ sáng, những chiếc thuyền gỗ chở đầy ắp các phần quà của Đoàn Thanh niên và các nhà hảo tâm khởi hành từ bến Hàm Tử đến xã đảo tiền tiêu Nhơn Châu (còn gọi là Cù Lao Xanh). Đến nơi, dù mệt nhoài sau quãng đường gần 2 tiếng lênh đênh trên biển, nhưng khi thấy bà con nhân dân và các em thiếu nhi đã tề tựu đông đủ tại nhà văn hoá xã, cái mệt mỏi sau chuyến hải trình dài dường như đã tan biến và thay vào đó là không khí khẩn trương mang các phần quà Tết, nhu yếu phẩm, bánh tét, cây giống, thuốc men…

Nhận phần quà, bà Phạm Thị Nhu (80 tuổi) ở thôn Tây chia sẻ: “Năm nào, cứ đến ngày này, các nhà thiện nguyện và chính quyền địa phương lại đến nhà thăm và tặng quà động viên, tôi rất vui”. Chung niềm vui, bà Nguyễn Thị Sinh bộc bạch “mấy năm nay, biển giã mất mùa nên các con của tôi đều đi làm ăn xa và tới tận bây giờ vẫn chưa về. Tôi ở với cháu và Tết đã đến, nhưng gia đình khó khăn nên tôi vẫn chưa sắm sửa được gì. Khi nhận được quà từ các đoàn thể và nhà hảo tâm, tôi vui lắm”. Không những tặng quà cho bà con mà các thanh niên cùng với các nhà hảo tâm còn tổ chức sơn sửa, làm mới nhà và sửa chữa hệ thống điện cho người dân. Đồng thời, đến nhà thăm khám sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí, nấu bánh tét… trao tặng cho người nghèo tại xã đảo này. Nhơn Châu là xã đảo tiền tiêu duy nhất của tỉnh Bình Định, Tết Nguyên đán Nhâm Dần này chính quyền xã đã dự trữ gần 5 tấn gạo để cấp cho bà con trên xã đảo ăn Tết. Mặt khác, 100% hộ dân trên xã đảo đều đã được nhận quà Tết từ các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh trao tặng, đảm bảo cho người dân được đón một cái Tết đầy đủ. Ông Nguyễn Văn Bé, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu cho biết: Xã đảo có hơn 2.278 nhân khẩu với 478 hộ định cư tại 3 thôn Tây, Đông, Trung. Những năm gần đây, được Nhà nước quan tâm đầu tư hệ thống điện lưới quốc gia, hệ thống nước sạch… nên đời sống, kinh tế, văn hoá - xã hội của người dân đã cải thiện và phát triển hơn trước. Tuy vậy, cuộc sống người dân so với mặt bằng chung thì đa số vẫn còn khó khăn, việc làm chủ yếu của các hộ là hành nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản ven bờ, kinh doanh dịch vụ du lịch…

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc