HLV Thái Lan: Chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự trước Việt Nam

VHO- Với luật bàn thắng trên sân khách sau khi cầm hoà đội tuyển Việt Nam 2-2 ở lượt đi, đội tuyển Thái Lan có lợi thế không nhỏ khi bước vào trận chung kết lượt về AFF Cup 2022. Tuy nhiên, HLV Mano Polking cho rằng lợi thế đó không khiến tuyển Thái Lan phải chơi phòng ngự, ngược lại, đội bóng của ông sẽ quyết thắng để đoạt chức vô địch.

Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 diễn ra vào tối mai 16.1 trên sân Thammasat, HLV Mano Polking tin rằng với lực lượng hiện có, tuyển Thái Lan hoàn toàn có thể hướng đến một kết quả tích cực trước tuyển Việt Nam.

HLV Thái Lan: Chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự trước Việt Nam - Anh 1

HLV Polking tin tưởng Thái Lan sẽ vượt qua Việt Nam để vô địch. Ảnh: AFF Cup

“Tuyển Thái Lan đang tập trung toàn lực cho trận lượt về khi mọi chuyện chưa được quyết định, chúng tôi hiểu được những khó khăn nhưng toàn đội đã thể hiện tốt tại Hà Nội nhưng điều đó chưa quyết định được kết quả chung cuộc. Đó là lý do chúng tôi phải giữ được sự tập trung”, HLV Mano Polking nhận định.

Với việc cầm hoà 2-2 ở lượt đi, đội bóng “xứ chùa vàng” chỉ cần hòa 0-0 hoặc 1-1 là đủ để bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tuy nhiên, HLV Polking khẳng định ông và các học trò không chơi phòng ngự để hướng đến tỷ số hòa trước Việt Nam. Chiến lược gia 46 tuổi khẳng định: “Chúng tôi không ra sân để phòng ngự. Tuyển Thái Lan muốn chơi theo đúng phong cách của mình. Chúng tôi ra sân để giành chiến thắng. Đó sẽ là mục tiêu của chúng tôi ngay khi trận đấu bắt đầu”.

Ở trận đấu lượt đi, tiền đạo chủ lực đang dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới” là Teerasil Dangda đã vắng mặt vì chấn thương, HLV Mano Polking tiết lộ khả năng ra sân của lão tướng 34 tuổi ở trận đấu tối mai: “Chúng tôi đã không có sự phục vụ của Dangda  ở lượt đi. Cậu ấy là chân sút xuất sắc nhất của đội và đã thể hiện tốt trong những trận đấu tại giải năm nay. Hãy cùng chờ xem liệu câu ấy có thi đấu được không”.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc