Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023

VHO - Ngày 16.6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023. Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023 - Anh 1

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Ban Tuyên giáo Trung ương và trực tuyến tới 3.372 điểm cầu trên cả nước với tổng số 148.387 đại biểu tham dự, trong đó có 3 điểm cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương, 57 điểm cầu cấp tỉnh, 592 điểm cầu cấp huyện và 2.720 điểm cầu cấp xã.

Tại điểm cầu Bộ VHTTDL, dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Nguyễn Tuấn Linh; các đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ Bộ; Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng uỷ Bộ, Cấp uỷ 69 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng uỷ Bộ; Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng; Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan Bộ

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin nhanh về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk; TS Trần Gia Long, Phó vụ trưởng Vụ kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông tin chuyên đề: “Phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân văn minh”; PGS.TS Phạm Văn Linh, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương thông tin chuyên đề: “Xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”.

Về vụ gây mất an ninh trật tự tại Đắk Lắk, Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng các thông tin tại Hội nghị để kịp thời, nhanh chóng ổn định tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023 - Anh 2

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV; các vấn đề về tình hình kinh tế-xã hội, các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tích cực tham gia đấu tranh phản bác các thông tin sai trái của các thế lực thù địch; tập trung tuyên truyền tốt việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đặc biệt lưu ý, Ban Tuyên giáo các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể, sâu sát cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân hiểu, phát huy thế trận lòng dân; phối hợp tích cực với các lực lượng chức năng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ổn định an ninh, trật tự xã hội, đồng thời bóc trần các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phần tử phản động, chống đối.

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023 - Anh 3

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh quán triệt tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Về vấn đề Biển Đông, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị trong tuyên truyền nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và bác bỏ các yêu sách phi lý; bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, giữ gìn quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước.

Cùng với đó, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cũng đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả kết quả Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

THANH MAI

Ý kiến bạn đọc