Hành trình đỏ - Giọt hồng gắn kết yêu thương tại Bắc Giang

VHO- Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức chương trình Hành trình đỏ - Giọt hồng gắn kết yêu thương lần thứ X, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu tỉnh lần thứ XV và Ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Hành trình đỏ năm 2023.

Từ năm 2005 đến nay, phong trào hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang đã thu hút đông đảo người dân tham gia hiến máu. Toàn tỉnh Bắc Giang đã thu được trên 250 nghìn đơn vị máu, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 1,16%. Phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội, từ thành thị tới nông thôn, đặc biệt có rất nhiều tình nguyện viên là nông dân, người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa tham gia hiến máu nhiều lần.

Hành trình đỏ - Giọt hồng gắn kết yêu thương tại Bắc Giang - Anh 1

Tại Chương trình, hơn 2.000 người tham gia hiến máu tình nguyện, thu về 1.763 đơn vị máu, phục vụ cho công tác chữa bệnh, cứu người, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân

Tại Chương trình, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang đã biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong phong trào hiến máu tình nguyện năm nay. Đồng thời cảm ơn, tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến của các tình nguyện viên cho phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Phát huy thành tích đã đạt được, với tinh thần tương thân tương ái, vì sức khỏe của cộng đồng, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện, tôn vinh, khen thưởng người hiến máu, nhân rộng các mô hình, tấm gương hiến máu tiêu biểu trong cộng đồng. Các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình và kết quả công tác hiến máu tình nguyện. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu và vận động hiến máu tình nguyện.

Đồng thời, kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, vận động người khác cùng hiến máu cứu người, khắc phục tình trạng thiếu máu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, tạo dựng môi trường sống văn minh, giàu lòng nhân ái. Các tập thể, dòng họ, gia đình và các cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt tham gia phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng dân cư trên địa bàn Bắc Giang, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hành trình đỏ - Giọt hồng gắn kết yêu thương tại Bắc Giang - Anh 2

 Trao Bằng khen và Kỷ niệm chương của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các tập thể tiêu biểu

Chương trình Hành trình đỏ được tỉnh Bắc Giang triển khai từ năm 2014, tạo dấu ấn lớn, thu hút hàng chục nghìn lượt người tham gia. Qua đó, tiếp nhận gần 20 nghìn đơn vị máu, góp phần quan trọng vào sự thành công của phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc