Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu mốc lịch sử, đột phá tầm cao mới

VHO - Tại các buổi tiếp, hội đàm, hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa với tầm cao hơn, sâu sắc hơn và chất lượng hơn trong thời gian tới.

Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu mốc lịch sử, đột phá tầm cao mới - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: TTXVN

Chiều ngày 23.6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Hàn Quốc thăm Việt Nam ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” vào cuối năm 2022; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc hơn 30 năm qua, tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo dấu mốc mới, thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn nữa với tầm cao hơn, sâu sắc hơn và chất lượng hơn trong thời gian tới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong chuyến thăm Hàn Quốc trước đây; trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu của Hàn Quốc trong những năm qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh, quan hệ hai nước đã được thử thách qua thời gian và triển vọng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Tổng Bí thư đề nghị hai bên tăng cường nhiều hơn các chuyến thăm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Tổng Bí thư hoan nghênh những kết quả tích cực hai bên đạt được tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hiểu biết lẫn nhau, tin cậy chính trị thông qua duy trì thường xuyên các hoạt động trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp.

Tổng Bí thư chia sẻ về tình hình Việt Nam, nhấn mạnh, những năm qua Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Mặc dù còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhưng Việt Nam quyết tâm xây dựng đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị với các nước; Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, là bạn, đối tác tin cậy của tất cả các nước trên thế giới, nhất là các nước gần gũi như Hàn Quốc.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Đoàn; bày tỏ vui mừng được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau cuộc hội đàm trực tuyến giữa hai bên vào tháng 6 năm 2022; chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; cảm ơn những tình cảm và sự quan tâm của Tổng Bí thư đối với việc phát triển quan hệ hai nước trong nhiều năm qua. Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh, trong 30 năm qua, hai nước coi trọng lẫn nhau, Việt Nam là quốc gia trọng tâm hợp tác của Hàn Quốc ở châu Á.

Tổng thống Yoon Suk Yeol cho rằng, chuyến thăm lần này sẽ là sự khởi đầu mới cho 30 năm tiếp theo của quan hệ hai nước Hàn Quốc – Việt Nam, mong muốn hai bên đồng hành để cùng phát triển. Tổng thống đề nghị hai bên cần quan tâm đào tạo thế hệ trẻ hai nước; Hàn Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên đào tạo cho sinh viên Việt Nam, tạo điều kiện để sinh viên Việt Nam vào học tập tại các trường công nghệ cao của Hàn Quốc, làm cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước; đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đưa quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam trở thành hình mẫu trong quan hệ quốc tế, hai nước cùng phấn đấu vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu mốc lịch sử, đột phá tầm cao mới - Anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và Phu nhân tại lễ đón

Trước đó, sáng cùng ngày, lễ đón chính thức Tổng thống Yoon Suk Yeol và phu nhân được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiến hành hội đàm chính thức với Tổng thống Yoon Suk Yeol. Hai bên đã trao đổi về phương hướng lớn, biện pháp thực chất triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai nước đã thực sự trở thành những đối tác quan trọng hàng đầu của nhau.

Đánh giá cao việc Tổng thống Yoon Suk Yeol chọn VN là nước thăm song phương đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á kể từ khi nhậm chức và ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, Chủ tịch nước khẳng định VN nhất quán ủng hộ Hàn Quốc phát huy vai trò lớn hơn tại khu vực và trên thế giới.

Chiều  cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Hàn Quốc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam; đánh giá chuyến thăm mang ý nghĩa quan trọng, diễn ra ngay trong năm đầu tiên hai nước triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thể hiện sự coi trọng cao của Chính phủ Hàn Quốc và của cá nhân Ngài Tổng thống đối với quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; khẳng định Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn cùng Hàn Quốc đưa khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước phát triển với tầm nhìn xa hơn và mục tiêu cao hơn.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính sau cuộc gặp nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại thành phố Hiroshima, Nhật Bản tháng 5 vừa qua; chúc mừng những thành tựu phát triển mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc hết sức coi trọng quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hợp tác trọng tâm của Hàn Quốc tại khu vực.

Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ vui mừng và hài lòng về những bước phát triển thực chất trong quan hệ hai nước, đặc biệt là việc hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện tháng 12.2022 dịp 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai bên đã trao đổi về các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao - quốc phòng - an ninh, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, hợp tác phát triển, lao động, khoa học công nghệ, giao lưu nhân dân và các lĩnh vực hợp tác khác.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới phục hồi chậm, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức và trên cơ sở “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ,” hai bên nhất trí cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác cùng có lợi, bổ sung thế mạnh lẫn nhau, trọng tâm là tạo bước chuyển lớn về chất trong hợp tác kinh tế.

Việt Nam - Hàn Quốc: Dấu mốc lịch sử, đột phá tầm cao mới - Anh 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do song phương (VKFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), qua đó hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ USD vào thời gian sớm và hướng tới mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục mở cửa hơn nữa cho hàng hóa thế mạnh của Việt Nam như nông thủy hải sản, trái cây theo mùa; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực ưu tiên như: phát triển cơ sở hạ tầng, sản xuất thiết bị điện tử công nghệ cao, chất bán dẫn, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, xây dựng các tổ hợp sản xuất công nghiệp chuyên sâu theo chuỗi giá trị; hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các công trình trọng điểm quốc gia và các dự án BOT xây dựng nhà máy nhiệt điện, điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tại  Việt Nam; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội đầu tư sang Hàn Quốc; tiếp tục coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho xây dựng các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) Hàn Quốc và khuyến khích chuyển giao công nghệ tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam; đồng thời, đề nghị mở rộng giao lưu thế hệ trẻ hai nước; tăng cường hợp tác giữa các địa phương và người dân hai nước, qua đó góp phần phát triển toàn diện quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Tổng thống Yoon Suk Yeol bày tỏ tán thành cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính; khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam; đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, mong Chính phủ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị thông minh; tạo điều kiện để công dân Hàn Quốc du lịch, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam; ủng hộ mở rộng quy mô cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam; tăng cường giao lưu thế hệ trẻ hai nước; khẳng định Hàn Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Việt Nam sang Hàn Quốc học tập trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, khoa học công nghệ hiện đại, qua đó góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hai nước thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường, hai bên nhất trí cùng nỗ lực nâng cao hiệu quả hợp tác, ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm; tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ ASEAN – Hàn Quốc, Mekong – Hàn Quốc; phối hợp để Việt Nam hoàn thành vai trò nước điều phối quan hệ ASEAN – Hàn Quốc nhiệm kỳ 2021-2024; chia sẻ tầm nhìn chung về bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; duy trì môi trường hòa bình, ổn định, trật tự pháp lý và giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, bảo đảm các quyền, lợi ích chính đáng của các quốc gia phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982).

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol cùng dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc