Kiên Giang phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước

VHO- Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang vừa tổ chức khai mạc hè, Ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2023. Tham dự sự kiện có hơn 1.000 thanh thiếu nhi, học sinh và lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Kiên Giang phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước - Anh 1

Các em học sinh bơi biểu diễn tại hồ bơi An Hòa sau lễ khai mạc

Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em; phong trào Olympic quốc tế (23/6/1894 - 23/6/2023). Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tuyên truyền, vận động trẻ em tích cực tập luyện Thể dục thể thao, vui chơi giải trí nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống, phát triển toàn diện và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước. 

Để triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả, Ban tổ chức, đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh là thành viên Ban tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng hoạt động bằng kế hoạch cụ thể hướng về trẻ em trong dịp hè 2023; các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động tại địa phương mình, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn triển khai Tổ chức phát động phong trào toàn dân tập luyện môn bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em tại tất cả các loại hình bể bơi hiện có trên địa bàn. 

Nêu cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội, gia đình và nhà trường tiếp tục quan tâm phát triển phong trào Thể dục thể thao dành cho thanh thiếu nhi; kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân chung tay đóng góp nhân lực, vật lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ thể thao và bể bơi để toàn dân nói chung, trẻ em nói riêng có điều kiện tập luyện Thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng, chống bệnh tật, giảm thiểu tai nạn đuối nước nước trong dịp hè bằng những hoạt động thiết thực hiệu quả nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương, tạo sự lan tỏa tích cực trong cộng đồng. 

Nhân dịp này Ban tổ chức tặng vé bơi và vé khám răng miễn phí cho thiếu nhi, thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn TP. Rạch Giá. Sau lễ khai mạc hè, tất cả đại biểu và học sinh đến hồ bới An Hòa xem bơi biểu diễn. 

    THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc