Sơn La biểu dương 85 gia đình văn hóa tiêu biểu

VHO- UBND tỉnh Sơn La vừa tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu, giai đoạn 2018 - 2022 nhằm hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Hội nghị đã biểu dương 85 gia đình là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực của tỉnh Sơn La

Sơn La biểu dương 85 gia đình văn hóa tiêu biểu - Anh 1

Trao tặng Bằng khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu tại Hội nghị

Hội nghị là dịp để đánh giá công tác triển khai thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Sơn La trong giai đoạn 2018 - 2022, qua đó xác định nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa phong trào này trong giai đoạn tiếp theo.

Những năm qua tỉnh Sơn La đã triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2022 - 2026 và các phong trào xây dựng “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đem lại hiệu quả cao.

Nhiều gia đình tiêu biểu, gương mẫu trong xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, năng động phát triển kinh tế góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Qua đó, thúc đẩy phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học ngày càng phát triển. Năm 2022, toàn tỉnh Sơn La có 216.540/292.450 số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 74%, tăng 8,4% so với năm 2018.

Giai đoạn 2018 - 2022, tỉnh Sơn La có 45,3% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu 5 năm. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả. Gắn thực hiện phong trào với thực hiện xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tại Hội nghị, bà Tráng Thị Xuân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh, sự phát triển rộng khắp của phong trào Xây dựng Gia đình văn hóa đã tác động tích cực nhiều mặt đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố trong thời gian qua. Đánh giá cao những kết quả đạt được từ thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa.

Những gia đình điển hình trong phong trào là những tấm gương tiêu biểu, đại diện cho hàng trăm nghìn gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc trên mọi lĩnh vực của tỉnh; tỏa sáng tinh thần yêu nước, sự năng động, sáng tạo; tiêu biểu cho ý chí, nghị lực, khát vọng vươn lên, cống hiến vì cộng đồng, vì xã hội.

Q.VY

Ý kiến bạn đọc