Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bạo lực gia đình

VHO- Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bạo lực gia đình”. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo gia lực gia đình, chào mừng kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28.6 và hướng tới Ngày thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25.11.

Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống bạo lực gia đình - Anh 1

Quang cảnh buổi tọa đàm tại Hội LHPN tỉnh Kiên Giang

Tọa đàm nhằm chia sẻ những kinh nghiệm, thảo luận về thực trạng, kết quả phối kết hợp, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình, đề cao trách nhiệm của các tổ chức, các ngành, các cấp, các đoàn thể và cùng toàn thể gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang hiện có nhiều sáng tạo, chỉ đạo xây dựng nhiều mô hình tổ, nhóm, câu lạc bộ phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, như: Mô hình câu lạc bộ “Gia đình phát triển bền vững”, mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Chi Hội an toàn”; “Gia đình không có bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”...  phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”… Tuy nhiên, theo thống kê của các ngành chức năng, từ đầu  năm 2021 đến cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 83 trường hợp phụ nữ bị bạo lực gia đình, hình thức bạo lực chủ yếu là bạo lực tinh thần, bạo lực thân thể và 9 vụ bạo hành, xâm hại trẻ em (Sở Văn hóa và Thể thao, Công an tỉnh) và công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình chưa được thường xuyên, liên tục. 

Tại buổi tọa đàm các đại biểu nghe 7 tham luận với những nội dung tập trung xoay quanh nguyên nhân, giải pháp, kết quả, hiệu quả công tác tổ chức, triển khai, phối kết hợp thực hiện trong thời gian qua và đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến góp phần thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình trong thời gian tới.

Sở Văn hoá và Thể thao tham luận về “Nguyên nhân, giải pháp hạn chế tình trạng bạo lực trong gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”: Xác định hoạt động truyền thông, tuyên truyền là một trong những giải pháp hàng đầu, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình và nổi bật là xây dựng và phát huy hiệu quả mô hình can thiệp phòng, chống bạo lực gia đình; mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng, các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, gia đình hạnh phúc tại 100% xã, phường, thị trấn... tạo thành mạng lưới phòng, chống bạo lực gia đình rộng khắp trong tỉnh. Qua đó, tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã cơ bản kiềm chế và giảm đáng kể, số vụ bạo lực gia đình năm 2018 là 95 vụ, giảm so với năm 2012 hơn 1.000 vụ; đến năm 2020 còn 66 vụ và đến năm 2022 còn 17 vụ. 

Sở Tư pháp tham luận về “Tình hình hiểu biết pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình của người dân, thực trạng và giải pháp”; Công an tỉnh tham luận về “Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính về hành vi bạo lực gia đình”; Hội LHPN huyện Kiên Lương tham luận về “Vai trò Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp huyện trong chỉ đạo Hội phụ nữ cơ sở tham gia, thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình”; Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Hoà Hưng Nam, huyện Gò Quao tham luận về “Kết quả hoạt động và giải pháp nâng cao chất lượng của địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và câu lạc bộ ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng tham luận về “Những hiệu quả mang lại của câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình”.

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc