Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh

VHO- Sáng 30. 6 tại TP. Hà Tĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác của Bộ VHTTDL đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Tĩnh về công tác phát triển VHTTDL nửa đầu nhiệm kỳ 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 1

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc

Làm việc với đoàn công tác của Bộ, về phía tỉnh Hà Tĩnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; lãnh đạo các Sở, ngành trên địa bàn tỉnh.
Tham gia đoàn công tác của Bộ VHTTDL có lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị chức năng thuộc Bộ.
Nguồn lực, động lực cho sự phát triển bền vững
Báo cáo về kết quả phát triển VHTTDL trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, thực hiện phương châm “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”, ngành VHTTDL tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều dấu ấn, kết quả tích cực, khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của VHTTDL trong sự phát triển của địa phương.
“Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách có tính khả thi cao, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần ngày càng cao của nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 2

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định, Hà Tĩnh luôn luôn quan tâm và dành sự đầu tư cho phát triển văn hoá, con người

Những chủ trương, chính sách quan trọng đã được tỉnh ban hành, tạo nguồn lực, động lực cho sự phát triển VHTTDL của địa phương có thể kể đến: Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 33- NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về phát triển du lịch tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết của HĐND tỉnh về tăng cường đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở; Nghị quyết của HĐNĐ tỉnh  về Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá Dân ca Ví, giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng Hoa sứ trình đồ…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay địa phương đang xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về “Phát triển văn hoá Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng những năm tiếp theo”, Đề án “Duy trì và phát triển CLB Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh”, Quy hoạch “Quảng cáo ngoài trời tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”, Dự án “Kiểm kê, xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát triển các di tích, di sản văn hoá tỉnh Hà Tĩnh”, Đề án  “Sắp xếp, kiện toàn, đổi mới mô hình tổ chức các BQL di tích, các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh”; Dự án “Hoạt động Chuyển đổi số trong lĩnh vực Du lịch”…
Sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc, Hà Tĩnh là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức thành công Hội nghị Văn hoá toàn tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 323 điểm cầu với 13.223 đại biểu tham dự. Ngành VHTTDL đang từng ước chuyển từ mục tiêu “làm văn hoá” sang “quản lý nhà nước về văn hoá”…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 3

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi làm việc

Nhiều kết quả cụ thể đã và đang từng bước khẳng định vai trò, vị trí của ngành VHTTDL trong sự phát triển chung của  địa phương. Hoạt động văn hoá văn nghệ, biểu diễn nghệ thuật được triển khai thường xuyên, có chất lượng; công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá được chú trọng; toàn tỉnh có 638 di tích lịch sử văn hoá được xếp hạng; có 3 bảo vật quốc gia là Bia Sùng Chỉ, Súng Thần Công và Chuông Chùa Rối; 69 lễ hội với 3 lễ hội được ghi vào danh mục di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia; 5 di sản được UNESCO ghi danh. Đáng chú ý, Hà Tĩnh đã lập hồ sơ đề nghị UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là Danh nhân văn hoá thế giới.
Trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể, toàn tỉnh có 3 NNND, 25 NNƯT; 176 CLB Dân ca Ví, Giặm, 2 CLB Ca trù, 3 CLB Trò Kiều được hỗ trợ kinh phí thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên.
Các hoạt động thể thao quần chúng được tổ chức thường xuyên. Hà Tĩnh luôn chú trọng đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo vận động viên, xác định các môn thể thao mũi nhọn có thế mạnh để ưu tiên đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 4

Các đại biểu tại buổi làm việc

Toàn tỉnh có 15 khu, điểm du lịch được công nhận là khu, điểm du lịch cấp tỉnh, 304 cơ sở lưu trú với hơn 7.000 phòng. Hạ tầng du lịch đang từng bước được đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ. Tỉnh Hà Tĩnh đã và đang định hướng khai các tour, tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế, liên kết phát triển du lịch 9 tỉnh, 3 nước sử dụng Đường 8 và Đường 12.  Sau đại dịch Covid-19,du lịch Hà Tĩnh đang từng bước phục hồi. Năm 2022 , Hà Tĩnh đón 1,6 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng (vượt 200% chỉ tiêu đặt ra trong cả năm 2022). 6 tháng đầu năm 2023, các khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh đã đón 1.958.922 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, đạt 78% kế hoạch năm 2023. 
Báo cáo cũng nêu những khó khăn, hạn chế và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hoá cơ sở; nâng cao chất lượng  hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá; đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH; tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá; đẩy mạnh phát triển phong trào TDTT quần chúng; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, rà soát, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham gia  thi  đấu thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, khu vực và quốc tế; chủ động triển khai thực hiện các giải pháp để khôi phục hoạt động du lịch Hà Tĩnh trong trạng thái bình thường mới; truyền thông, quảng bá bản sắc văn hoá, tiềm năng du lịch, tạo đột phá để phát triển du lịch, dịch vụ  trở thành một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 5

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cũng nêu những kiến nghị, vấn đề cần xin ý kiến của Bộ VHTTDL liên quan đến các lĩnh vực quản lý văn hoá, thể thao và du lịch trên địa bàn. Khẳng định sự quan tâm và luôn tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành, Hà Tĩnh mong muốn Bộ VHTTDL sẽ đồng hành, ủng hộ, quan tâm và giúp đỡ địa phương nhằm phát huy, khai thác các nguồn lực, tiềm năng và đưa văn hoá, thể thao, du lịch trở thành những trụ cột cho sự phát triển bền vững.
Đánh thức tiềm năng, phát huy thế mạnh Đất và Người Hà Tĩnh
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng khẳng định, về với Hà Tĩnh là về với một vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu bản sắc văn hoá. Trong suốt quá trình lịch sử phát triển, Hà Tĩnh luôn chú trọng phát triển về văn hoá, con người. Đây là thế mạnh, tiềm năng, tạo nên trụ cột phát triển cho một vùng đất vốn dĩ còn nhiều khó khăn trên dải đất miền Trung. Bộ trưởng ghi nhận, Đảng bộ, chính quyền tỉnh đang nỗ lực kiến tạo, phát triển quê hương. Đặc biệt, cuộc làm việc lần này có thêm nhiều ý nghĩa khi diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức kỷ niệm 66 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 6

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt

Sau gợi mở của Bộ trưởng, phát biểu tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, Hà Tĩnh có nhiều tiềm năng phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với 3 hướng trọng điểm như: du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái.  Theo ông Nguyễn Trùng Khánh, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Du lịch cả nước nhưng du lịch của Hà Tĩnh đã có bước phục hồi đáng khích lệ. Có được kết quả đó là nhờ tỉnh tích cực tham gia các hoạt động quảng bá du lịch như VITM, Hội chợ Du lịch TP.HCM… Ông Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, Hà Tĩnh nên đẩy mạnh đầu tư để khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim, di tích Hải Thượng Lãn Ông trở thành điểm nhấn về khu du lịch sinh thái. Cục sẵn sàng hỗ trợ tỉnh xây dựng đề án chi tiết để phát triển khu du lịch này.
Liên quan đến lĩnh vực Thể dục thể thao, ông Đặng Hà Việt, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao đánh giá, Hà Tĩnh là địa phương có nhiều môn thể thao phát triển mạnh như bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền…Trong đó, nhiều vận động viên của Hà Tĩnh đã đóng góp vào thành tích của thể thao quốc gia tại các đấu trường khu vực, quốc tế. Theo ông Đặng Hà Việt, với những tiềm năng sẵn có, thời gian tới Hà Tĩnh nên xây dựng kế hoạch tổ chức các giải Maraton vì thông qua hoạt động này không chỉ đẩy mạnh được phong trào thể thao quần chúng mà còn phát hiện ra các vận động viên thể thao thành tích cao. Qua đó, xây dựng hoạt động này trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc. Tổng cục sẽ đưa Hà Tĩnh vào danh sách và phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh để hỗ trợ tổ chức các giải thể thao mang tầm quốc gia.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 7

Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh

Về các đề xuất của Hà Tĩnh đối với việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với một số di tích trên địa bàn, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hoá Nông Quốc Thành cho biết, Cục đang tập hợp danh sách đề xuất từ các địa phương, sau đó xin ý kiến thường trực Hội đồng di sản văn hoá quốc gia. Việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên và căn cứ theo những quy định của  Luật Di sản Văn hoá. Về phía Cục Di sản Văn hoá luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ, tạo điều kiện cho địa phương trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích, di sản văn hoá phi vật thể vốn là tiềm năng, thế mạnh của Hà Tĩnh
Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Vi Thanh Hoài đánh giá cao những nỗ lực của Hà Tĩnh trong xây dựng, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở trong thời gian qua và cho biết, Cục luôn chủ động và sẵn sàng hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, cùng với địa phương tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng môi trường văn hoá cơ sở, phát huy hệ thống thiết chế văn hoá...
Không chỉ là niềm tự hào mà phải trở thành nguồn lực
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Hoàng Trung Dũng khẳng định: Hà Tĩnh luôn quan tâm tới lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, xem đây là nguồn lực quan trọng để khơi dậy ý chí, nghị lực, văn hoá con người Hà Tĩnh. Ngay sau Hội nghị Văn hoá toàn quốc năm 2021, với sự quan tâm lớn dành cho văn hoá, Hà Tĩnh là địa phương đầu tiên triển khai Hội nghị văn hoá toàn tỉnh, tạo sức lan toả lớn, nâng cao nhận thức về vai trò của các nhân tố trụ cột là văn hoá và con người trong quá trình phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 8

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Lê Hồng Phong

Điểm lại một số kết quả nổi bật của Hà Tĩnh trong phát triển VHTTDL, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn Bộ VHTTDL xem xét, quan tâm hỗ trợ nguồn lực phục vụ bảo tồn, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá. Hỗ trợ tỉnh tu bổ Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú, Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng; huy động nguồn lực bảo tồn và phát huy giá trị Di chỉ khảo cổ học Phôi Phối - Bãi Cọi, xứng đáng là di tích cấp quốc gia.
Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị lãnh đạo Bộ quan tâm, hỗ trợ thúc đẩy xây dựng tour du lịch kết nối giữa Hà Tĩnh với đất nước Lào và Thái Lan, xem đây là nét đặc sắc riêng của Hà Tĩnh; hướng dẫn tỉnh đổi mới cách làm, thay đổi phương thức triển khai làng du lịch cộng đồng. 
Bí thư Tỉnh uỷ cũng mong muốn các Bộ, ngành sớm có thông tin, hướng dẫn để Trường Cao đẳng Nguyễn Du hoạt động phù hợp, hiệu quả hơn; hỗ trợ tỉnh trong phát triển thể thao… Tạo điều kiện thuận lợi cho Hà Tĩnh phát triển hơn nữa về VHTTDL.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 9
 

Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hoá Nông Quốc Thành

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đã gặt hái được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2025.
Phân tích, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã gợi mở một số vấn đề nhằm góp phần đánh thức tiềm năng lớn của Đất và Người Hà Tĩnh. Bộ trưởng đánh giá, dù thực hiện các nhiệm vụ phát triển chính trị, kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong điều kiện đầy rẫy những khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Hà Tĩnh đã phát huy được tính kiên cường, anh dũng và giàu truyền thống văn hóa để đạt được nhiều kết quả đáng quan trọng. Bộ trưởng ghi nhận, Hà Tĩnh là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước tổ chức thành công Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì.
Theo Bộ trưởng, Hà Tĩnh cũng như các tỉnh khu vực miền Trung như Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị đều là mảnh đất địa chính trị, có vị trí an ninh quốc phòng trọng yếu, giàu văn hóa. Chính vì vậy, bước vào nhiệm kỳ, tỉnh đã có nghiên cứu sâu để coi văn hóa là một trong bốn động lực, nguồn lực phát triển.  Trong đó, có những điểm sáng như: Ban hành các Nghị quyết chuyên đề về phát triển Văn hóa; xây dựng bài bản quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa; tiếp cận tiêu chí làng văn hóa trong nông thôn mới; Phát huy các giá trị di tích di sản… 
Lĩnh vực Du lịch dù còn nhiều khó khăn nhưng đã xây dựng được bộ nhận diện thương hiệu gồm 3 sản phẩm. Thể thao cũng được quan tâm và có nhiều đóng góp cho thể thao nước nhà tại các đầu trường như các kỳ SEA Games 31, 32…

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 10

Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở Vi Thanh Hoài

 Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn địa phương nỗ lực cố gắng hơn nữa, đoàn kết một lòng để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra từ đầu nhiệm kỳ. Theo Bộ trưởng, đây là thời điểm mà Hà Tĩnh cần rà soát lại các chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu về văn hóa để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cần tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị bởi đây là Nghị quyết vùng có tính liên kết. Đặc biệt, đối với lĩnh vực VHTTDL sự liên kết là điều tất yếu, nếu tách ra sẽ rất khó để phát triển.
Đối với Văn hóa, Bộ trưởng cho rằng đây là lĩnh vực vừa rộng vừa trừu tượng, vì vậy địa phương cần chọn việc chọn điểm để làm. Từ những mô hình điểm để tạo sức lan tỏa. Đồng thời, tăng cường hơn nữa trong xây dựng môi trường văn hóa ở cơ sở. 
Cho rằng mọi công việc đều bắt đầu từ con người, Bộ trưởng đề nghị tỉnh chú ý đến đào tạo về nguồn nhân lực văn hóa, cán bộ văn hóa phải được đào tạo về nghiệp vụ quản lý, nhất là hạn chế bố trí cán bộ từ ngành khác sang làm quản lý về văn hóa.  Tỉnh cũng cần tăng cường công tác kiểm tra về vấn đề quy ước, hương ước, trong cơ quan, trường học, làng xã. Xây dựng đề án của HĐND về thí điểm trong quản lý sử dụng thiết chế cấp huyện, xã. “Khi văn hóa được thấm sâu vào mỗi địa bàn sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát triển”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Bộ trưởng đề nghị, Hà Tĩnh có thể học tập kinh nghiệm từ một số địa phương để tạo nên những dấu ấn trong phát triển văn hoá, theo đó, có thể rà soát để ban hành Đề án về làng văn hóa kiểu mẫu, tạo nền tảng và sức hút phát triển du lịch. Chú trọng phát triển đồng đều văn hóa giữa các cộng đồng dân tộc trên địa bàn cũng như văn hóa tôn giáo.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 11

Giám đốc Sở VHTTDL Hà Tĩnh Bùi Xuân Thập

 Về thể thao, ghi nhận Hà Tĩnh đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận, Bộ trưởng lưu ý, cần chọn môn có khả năng phát triển, dựa trên thế mạnh của Hà Tĩnh. Chúng ta có thế mạnh về bờ biển, phát triển các môn thể thao về biển như bóng chuyền bãi biển, xe đạp biển…, cố gắng phát triển theo hướng này, khi làm sẽ kéo theo sự phát triển của du lịch.
 Về du lịch, theo Bộ trưởng, Hà Tĩnh cần tự tin biến tiềm năng thành thế mạnh của mình. Muốn phát triển, Hà Tĩnh trước mắt phải xây dựng thương hiệu du lịch, slogan là gì. “Như Hạ Long, slogan “Nụ cười Hạ Long”  đã tạo sức hút không biết bao nhiêu du khách. Câu hát “Đi đâu cũng nhớ về Hà Tĩnh” có thể là slogan đầy sức hút. Chúng ta xây dựng và quảng bá, Tổng cục Du lịch đưa vào hệ thống kết nối quảng bá cho du lịch Hà Tĩnh. Từ đó làm thêm các sản phẩm mới”, Bộ trưởng gợi mở.

 Ngoài 3 sản phẩm Hà Tĩnh đã có, Bộ trưởng gợi ý thêm về xây dựng sản phẩm du lịch ngay trong năm nay. Nếu không có sản phẩm du lịch đặc sắc, Hà Tĩnh không thể cạnh tranh được với du lịch Nghệ An, Quảng Bình. Bộ trưởng cũng lưu ý, cần luôn luôn quán triệt quan điểm sản phẩm du lịch phải bắt đầu từ dấu ấn văn hóa. Ví như làm bảo tàng, phải nghĩ rằng đây không phải chứa các hiện vật mà là điểm đến của du khách, muốn vậy phải có dịch vụ đi kèm, không gian phụ trợ để chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật… 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: Đánh thức tiềm năng, phát huy giá trị văn hoá của núi Hồng, sông La và con người Hà Tĩnh - Anh 12

Toàn cảnh buổi làm việc

Về những kiến nghị, đề xuất, Bộ trưởng giao các đơn vị chức năng thuộc Bộ tổng hợp đề xuất của Hà Tĩnh, đặc biệt về nâng cấp, tôn tạo, tu bổ di tích theo hướng có ưu tiên, đặc biệt các di tích của hai cố Tổng Bí thư, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng. Bộ trưởng cũng lưu ý, Bộ VHTTDL đang xây dựng, hoàn thiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa để trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua; đề nghị Hà Tĩnh đồng hành cùng Bộ, lựa chọn 1, 2 nội dung quan trọng để đưa vào chương trình.
“Bộ VHTTDL luôn ủng hộ, tạo điều kiện, cân đối nguồn lực trong phạm vi điều kiện của mình để đồng hành, cùng Hà Tĩnh phát huy những tiềm năng, thế mạnh, đánh thức những tiềm năng của núi Hồng, sông La, của con người Hà Tĩnh”, Bộ trưởng khẳng định.

PHƯƠNG ANH; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc