Trao chứng nhận khóa đào tạo ca diễn Cải lương ngắn hạn năm 2023

VHO - Tối nay 2.7, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TP.HCM đã tổ chức biểu diễn báo cáo, bế giảng và trao chứng nhận khóa đào tạo ca diễn Cải lương ngắn hạn năm 2023.

Trao chứng nhận khóa đào tạo ca diễn Cải lương ngắn hạn năm 2023 - Anh 1

Học viên trình diễn tiểu phẩm báo cáo kết thúc khóa học

Ông Phan Quốc Kiệt, Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang cho biết, khóa đào tạo Cải lương ngắn hạn do Nhà hát phụ trách, dù với khoảng thời gian ít ỏi (thời gian 3 tháng, từ tháng 4.2023) nhưng các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật ca, diễn cũng như vũ đạo, giúp học viên cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước công chúng.

Đây là lớp học ngoại khóa, nhằm tạo điều kiện cho những người yêu thích bộ môn nghệ thuật sân khấu Cải lương có môi trường học tập nghiêm túc để tiếp cận hoặc nâng cao tay nghề cũng như kỹ thuật ca – diễn, vũ đạo để tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu Cải lương. Bên cạnh đó, các khóa đào tạo ngắn hạn này cũng góp phần vào việc tìm kiếm, chọn lọc những nhân tố mới, hội đủ các điều kiện có thể trở thành một nghệ sĩ thực thụ để đào tạo chuyên sâu, bổ sung vào đội ngũ nghệ sĩ của nhà hát hoặc các đơn vị nghệ thuật công lập và ngoài công lập. 

Trao chứng nhận khóa đào tạo ca diễn Cải lương ngắn hạn năm 2023 - Anh 2

Trong trích đoạn Tình yêu biển cả

“Ngoài các tiết học trên lớp, căn cứ vào năng lực của từng học viên, Nhà hát tạo điều kiện để từng học viên có cơ hội trực tiếp tham gia biểu diễn vào các chương trình nghệ thuật, các vở diễn của Nhà hát đang dàn dựng trong thời gian diễn ra khóa học. Hy vọng sau khóa học sẽ tìm ra những nhân tố mới hội đủ các yếu tố để trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, bổ sung vào lực lượng kế thừa cho sân khấu Cải lương trong tương lai, góp phần vào công cuộc gìn giữ, tiếp nối và phát huy loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc”, ông Phan Quốc Kiệt chia sẻ. 

Được biết, căn cứ vào năng lực của học viên, Nhà hát đã chia thành hai lớp: Lớp cơ bản (13 học viên) và lớp nâng cao (7 học viên). Giảng viên là các nghệ sĩ có uy tín, kinh nghiệm trong nghề được mời giảng dạy trên cơ sở giáo trình biên soạn của Nhà hát. 

Trao chứng nhận khóa đào tạo ca diễn Cải lương ngắn hạn năm 2023 - Anh 3

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang trao chứng nhận cho các học viên

Đối với lớp cơ bản, học viên sẽ được học ca, kỹ thuật biểu diễn, vũ đạo và tiếng nói sân khấu ở cấp độ đơn giản, mục đích là giúp người học tiếp cận, làm quen với các bài bản nhỏ, các đơn nguyên trong kỹ thuật biểu diễn, các trình thức đơn giản trong vũ đạo để giải phóng cơ thể cũng như sửa cách phát âm, giúp học viên hạn chế trường hợp nói đớt, nói ngọng, nói lấp,… Đối với lớp nâng cao, các học viên sẽ được học các trích đoạn (cả xã hội lẫn cổ trang), lồng ghép vào đó là các môn học: ca, vũ đạo, tiếng nói sân khấu,… Ở lớp học này, học viên còn được học môn học hóa trang, sau khi kết thúc khóa học, học viên có thể tự hóa trang cho những nhân vật mà mình đảm nhận.

Trước đó, vào chiều và tối 2.7, các học viên đã trình diễn báo cáo kết thúc khóa học, với các tiểu phẩm: Con xin lỗi má (Tác giả: Thúy Quyên; chuyển thể Cải lương: Thy Phương); Dấu ấn giao thời (Tác giả: NSND Triệu Trung Kiên); Sông dài (Tác giả: Hà Triều – Hoa Phượng); Đêm trước ngày hoàng đạo (Tác giả: Võ Tử Uyên); Tình quê (Tác giả: Kỳ Duyên; chuyển thể cải lương: Thy Phương);…

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc