Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng

VHO- Sáng 5.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ và Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đồng chủ trì buổi làm việc với BTC Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, Bộ TT&TT và Hội Nhà báo Việt Nam.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 1

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy, Trưởng Ban tổ chức phát biểu tại buổi làm việc

Trình bày báo cáo kết quả triển khai tổ chức Giải, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Biên tập Báo Văn Hoá, Phó Trưởng BTC Giải cho biết, hiện nay chỉ còn ít ngày nữa (ngày 10.7.2023) là đến hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất. Do đó, công tác truyền thông đang được đẩy mạnh nhằm thu hút thêm các tác giả gửi tác phẩm dự thi.

Trong các công tác liên quan, với việc thiết kế logo Giải, logo này đã được phê duyệt và giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Song song với logo, trailer quảng bá cho Giải cũng đã được BTC hoàn thiện và đăng phát trên các tờ báo trong và ngoài Bộ VHTTDL. Bên cạnh đó, hoạt động chuẩn bị cho Lễ trao giải cũng đang được BTC tính toán nhằm mang tới một buổi Lễ trang trọng, ý nghĩa.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Đức Lợi đề xuất một số ý kiến nâng cao chất lượng của Giải

Một trong những vấn đề được BTC đặc biệt chú trọng là công tác chấm Giải. Ông Nguyễn Anh Vũ nhấn mạnh kết thúc thời gian nhận bài dự thi, công tác chấm Giải sẽ được triển khai trên tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, thực hiện đúng quy trình và đảm bảo chất lượng chuyên môn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ, Trưởng BTC Giải nêu rõ, Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” là Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc thôi thúc, khuyến khích các nhà báo, những cây bút đầu tư, tiếp tục cho ra đời các tác phẩm xuất sắc về những lĩnh vực này. Do đó, công tác tổ chức Giải phải diễn ra nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp, thực hiện theo đúng quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về quản lý hoạt động báo chí; góp phần quảng bá và nâng cao vị thế, vai trò của các lĩnh vực Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 và gần đây nhất là Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ vừa qua. Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng khẳng định BTC rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành và tích cực hưởng ứng tham gia Giải của các phóng viên, nhà báo, các cơ quan thông tấn, báo chí.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 3

Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Nguyễn Anh Vũ báo cáo công tác triển khai tổ chức Giải

Về triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng nhiều lần nhấn mạnh vào việc Báo Văn Hóa, cơ quan thường trực Giải phải phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam để tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo hiệu ứng lan toả cho Giải. Bên cạnh đó, từ giờ đến Lễ trao giải không còn nhiều thời gian, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ yêu cầu BTC cần phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị liên quan, tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng; nhất là công tác chấm Giải. Lễ trao giải phải đạt được mục tiêu kép là cụ thể hoá các chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 4

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 5

Cục trưởng Cục Báo chí Lưu Trọng Phúc và Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Nguyễn Hà Yên phát biểu

Thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi gửi lời chúc mừng đến Bộ VHTTDL khi đang có được một giải báo chí bao quát nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước. Qua báo cáo sơ bộ về số lượng tác phẩm đã gửi về, nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhận định dù là năm đầu tiên tổ chức, số lượng các tác phẩm dự thi tương đối lớn. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên vì vẫn đang trong thời gian nhận bài dự thi.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho rằng, hiện công tác tổ chức Giải đang diễn ra chu đáo, kỹ càng, có sự phối hợp nhịp nhàng. Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Đức Lợi cũng nhận định công tác tổ chức sẽ gặp một số khó khăn, nhất là công tác chấm Giải. Do đó, nhà báo Nguyễn Đức Lợi cho hay BTC cần thảo luận kỹ về thời gian, cách thức tổ chức chấm vòng Sơ khảo, Chung khảo để đảm bảo tiến độ đặt ra. Về chuyên môn, khâu phân loại tác phẩm cần có sự đồng đều giữa các lĩnh vực, thể loại, tránh độ “vênh”. Đặc biệt, BTC nên mời một số chuyên gia của các lĩnh vực tham gia công tác chấm Giải nhằm đề cao tính chuyên môn.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch” lần thứ nhất do Bộ VHTTDL tổ chức để lựa chọn, trao giải cho tác giả hoặc nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình được các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng, phát sóng trong thời gian quy định; trao giải cho cơ quan báo chí tiêu biểu có nhiều tác phẩm tham dự đạt giải.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 6

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 7

Trưởng Ban Nghiệp vụ, PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng và Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo VN Trần Thái Sơn phát biểu

Giải nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình.

Thông qua Giải nhằm thông tin, giới thiệu những kết quả, thành tựu của công tác Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Đồng thời, phát hiện những tấm gương điển hình tiên tiến trong ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cổ vũ, động viên cán bộ trong toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội… với một trong các nội dung trọng tâm:

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 8

Lãnh đạo Văn phòng Bộ VHTTDL phát biểu

Việc triển khai Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống; hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, cấp ủy các cấp; vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Thực trạng về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và giải pháp hoàn thiện. 

Chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động  phát triển sự nghiệp Văn hoá, Thể thao, Du lịch và Gia đình từ Trung ương đến địa phương.

Những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người như: Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24.6.2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030; Kết luận của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Hướng đến 80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam; Định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng là xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ hệ giá trị gia đình.

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 9

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá, Thể thao và Du lịch”: Tập trung triển khai các nhiệm vụ đã đề ra, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng - Anh 10

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Các tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Thời gian đăng, phát tác phẩm trên các loại hình báo chí: Từ ngày 15.6.2022 đến hết ngày 30.6.2023.

Thời gian nhận tác phẩm (theo dấu bưu điện): Đến hết ngày 10.7.2023.

Giải được trao cho các tác phẩm xuất sắc thuộc các loại hình báo chí, với số lượng: Giải tập thể: 3 Giải đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự Giải, đạt kết quả cao (trị giá 15 triệu đồng/giải). Giải cá nhân: 1 giải Nhất (trị giá 25 triệu đồng), 3 giải Nhì (15 triệu đồng); 5 giải Ba (10 triệu đồng); 10 giải Khuyến khích (5 triệu đồng) cho mỗi loại hình báo chí. Ngoài ra còn có thể kèm theo các phần thưởng vật chất có giá trị khác.

Hiện nay Báo Văn Hoá, cơ quan thường trực Giải đang tiếp nhận các tác phẩm báo chí do các tác giả gửi về tham dự Giải tại địa chỉ: Báo Văn Hoá, 124 Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024.8220036; 024.8324965 (trong giờ hành chính); hotline: 0913525113.

ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc