Cáp Nhĩ Tân giành quyền đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á 2025

VHO- Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Yu Zaiqing nhấn mạnh thành phố Cáp Nhĩ Tân tự hào về tăng trưởng kinh tế ổn định, truyền thống thể thao mùa Đông và cơ sở vật chất phục vụ cho các môn thể thao mùa Đông.

Cap Nhi Tan gianh quyen dang cai Dai hoi The thao mua Dong chau A 2025 hinh anh 1

(Nguồn: arabnews.com)

Ngày 8.7, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã công bố quyết định chọn thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, miền Đông Bắc Trung Quốc, là nơi đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á (Asian Winter Games) 2025. 

OCA đưa ra quyết định trên tại Đại hội lần thứ 42 diễn ra ở thủ đô Bangkok của Thái Lan. Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Trung Quốc đồng thời là thành viên Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Yu Zaiqing nhấn mạnh thành phố Cáp Nhĩ Tân tự hào về tăng trưởng kinh tế ổn định, truyền thống thể thao mùa Đông và cơ sở vật chất phục vụ cho các môn thể thao mùa Đông.

Ông cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng thành phố Cáp Nhĩ Tân sẽ tổ chức một kỳ Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á thành công và nổi bật, nhằm đóng góp cho sự phát triển thể thao mùa Đông và phong trào Olympic tại Trung Quốc cũng như toàn châu Á, đồng thời thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị và hòa bình."

Đây sẽ là lần thứ 2 thành phố Cáp Nhĩ Tân đăng cai Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á sau lần đầu tiên là năm 1996.

Đây cũng sẽ là lần thứ 3 sự kiện thể thao này được tổ chức tại Trung Quốc. Đại hội Thể thao mùa Đông châu Á năm 2007 diễn ra ở thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc Trung Quốc. 

Trước đó, năm 2022, Trung Quốc đã tổ chức thành công Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc