Tuyên truyền xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

VHO - Ngày 24.11, tại thành phố Đồng Hới, Sở VHTT Quảng Bình (cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh) tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” (25.11).

Tuyên truyền xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái - Anh 1

Lễ phát động hưởng ứng “Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”

Phát biểu tại Lễ phát động, lãnh đạo Sở VHTT Quảng Bình cho biết, với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác gia đình của tỉnh, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quan trọng để triển khai thực hiện công tác gia đình. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị-xã hội về vai trò, vị trí của công tác gia đình ngày càng được nâng cao.

Trên địa bàn tỉnh đã triển khai, duy trì 12 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo tiêu chuẩn của Bộ VHTTDL; xây dựng mô hình kiểu mẫu "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền"; thành lập 257 câu lạc bộ (CLB) gia đình phát triển bền vững và 490 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình… Từ các mô hình, CLB đã thu hút hàng chục nghìn thành viên là hội viên hội phụ nữ tham gia.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình còn nhiều hạn chế, bất cập. Tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn diễn ra, người gây ra bạo lực đa số là nam giới, nạn nhân của bạo lực gia đình chủ yếu là phụ nữ và trẻ em... 

Để đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình, xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tỉnh Quảng Bình tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, trách nhiệm của mỗi gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới…

Đồng thời thông qua lễ phát động nhằm chuyển tải thông điệp “Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương” trong mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng nhằm hướng đến một xã hội bình đẳng, hạnh phúc, văn minh.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc