Giao lưu mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa

VHO - Nhằm tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, ngày 26.11, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị giao lưu mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu năm 2023. Tại Hội nghị Hội LHPN tỉnh đã khen thưởng cho 15 đơn vị thực hiện xuất sắc mô hình và 40 hộ tiêu biểu tham gia thực hiện điểm mô hình xây dựng "Gia đình 5 có, 3 sạch”.

Giao lưu mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch” tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa - Anh 1

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa khen thưởng cho các đơn vị và hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện mô hình

Năm 2022, Hội LHPN tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo xây dựng mô hình điểm “Gia đình 5 có, 3 sạch” với các tiêu chí: có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa và sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ tại 4 xã thuộc 4 huyện: Thiệu Hóa, Quảng Xương, Triệu Sơn, Hậu Lộc. Từ 4 mô hình điểm với 40 hộ tham gia, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng, nhân rộng được 172 mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”. Nhằm đánh giá lại quá trình triển khai, kết quả đạt được, những thuận lợi, khó khăn và bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đại diện các đơn vị dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến làm rõ vai trò của các cấp Hội LHPN, Cấp ủy chính quyền trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ xây dựng mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”; vai trò của Hội LHPN xã, chi ủy trong huy động nguồn lực thực hiện các tiêu chí của mô hình; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo Hội LHPN thực hiện Chương trình xây dựng NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương...

Các tham luận đánh giá, việc xây dựng mô hình "Gia đình 5 có 3 sạch” đã thực sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Mô hình không chỉ thể hiện sự chăm lo quyền lợi của phụ nữ mà còn khẳng định sự đóng góp của người phụ nữ trong mỗi gia đình và cộng đồng, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa Ngô Thị Hồng Hảo nhấn mạnh: Hội nghị giao lưu mô hình xây dựng “Gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm đánh giá sâu sắc kết quả, tác động của mô hình đối với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới. Đây là dịp để tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới, cách làm hay, sáng tạo trong hoạt động mô hình “Gia đình 5 có, 3 sạch”, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; lan tỏa, cổ vũ, động viên cán bộ, hội viên, phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, tạo động lực mới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc