Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra tại Quảng Bình

VHO - Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động nhằm duy trì và phát triển phong trào đua thuyền truyền thống ở các địa phương. Thông qua giải góp phần quảng bá về tiềm năng, thế mạnh du lịch tỉnh Quảng Bình.

Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra tại Quảng Bình - Anh 1

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ

Ngày 14.3, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã tổ chức họp bàn kế hoạch phối hợp tổ chức Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024. 

Ông Lê Phú Sơn, Phó Giám đốc Sở VHTT Quảng Bình thông tin, Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 25 đến 27.4 với sự tham gia của 20 đội đua nam, nữ đến từ các địa phương có phong trào về đua thuyền truyền thống trên toàn quốc.

Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 diễn ra tại Quảng Bình - Anh 2

Sở VHTT Quảng Bình họp bàn triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Giải đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024

Giải diễn ra trên sông Nhật Lệ, đoạn qua khu vực tượng đài Mẹ Suốt, TP. Đồng Hới. Giải thi đấu các nội dung  nam, nữ, nam-nữ phối hợp với thuyền 10 người và thuyền 20 người. Các thuyền sẽ thi đấu ở 3 cự ly 200m, 500m và 1.000m.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương ở Quảng Bình đã tập trung thảo luận nhằm tổ chức giải bảo đảm chuyên môn, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả và thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, khách du lịch tham gia.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc