Đà Nẵng: Gần 3.000 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2024

VHO - Sáng 29.3, tại công viên Ngũ Hành (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn), Sở VHTT Đà Nẵng tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2024).

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được các đơn vị, địa phương cùng thành phố tổ chức hằng năm, thu hút đông đảo đối tượng, lứa tuổi tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

Đà Nẵng: Gần 3.000 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2024 - Anh 1

Đà Nẵng: Gần 3.000 người tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2024 - Anh 2

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TP Đà Nẵng năm 2024 có sự tham dự của gần 3.000 người

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân TP Đà Nẵng năm 2024 có sự tham dự của gần 3.000 người. Trong đó, nội dung thi chạy đều tập thể 1km có hơn 600 người tham gia đến từ: Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Vùng 3 Hải quân, Sư đoàn Không quân 372, Sư đoàn Phòng không 375, Công an thành phố. 

Nội dung chạy bộ đồng hành 2km có hơn 2.000 người tham dự là lực lượng dân quân tự vệ, Sở Văn hóa và Thể thao, Đại học Đà Nẵng, người dân các quận Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà, Hải Châu, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang.

Thời gian qua, việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã lan tỏa mạnh với những kết quả tích cực.

Số người tập luyện, thi đấu TDTT tăng; nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập, đi vào hoạt động bài bản. Đây là cơ sở để phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn thành phố tiếp tục phát triển.

NGỌC HÀ
 

Ý kiến bạn đọc