Hà Nội: Kiểm tra, xử lý nghi vấn cây sao đen trăm tuổi bị bức tử trước khi đốn hạ

VHO – UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an Thành phố, Sở Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch TP Trần Sỹ Thanh về việc kiểm tra, xử lý nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử trước khi bị đốn hạ.

Công văn cho biết, trong ngày 26 – 27.3, các phương tiện báo chí đã đăng tải bài viết về nghi vấn cây sao đen trăm tuổi ở Hà Nội bị bức tử, xâm hại trước khi đốn hạ.

Các bài viết phản ánh về việc nhiều người dân sinh sống tại khu vực phố Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang cảm thấy tiếc nuối về 3 cây sao đen hàng trăm năm tuổi nằm trước 3 ngôi nhà đang xây, sửa vào sáng 25.3 bị đốn hạ, đào gốc.

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý nghi vấn cây sao đen trăm tuổi bị bức tử trước khi đốn hạ - Anh 1

Người dân chụp lại bằng chứng gốc cây sao đen bị đổ một loại dung dịch màu xanh, sau đó cây chết dần 

Về sự việc này, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh chỉ đạo Công an Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, các cơ quan liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin theo phản ánh của các báo nêu. Xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo UBND Thành phố trước ngày 6.4.

Trước đó, người dân và báo chí phản ánh: Trong bán kính 100m trên phố Lò Đúc, có 3 cây sao đen bị chết khô ở trước cửa các nhà số 34, 65, 71. Trong đó, cây sao đen bị chết đầu tiên nằm trước ngôi nhà số 65 (cao 6 tầng 1 tum), cao 18m, đường kính 80cm.

Cách đó khoảng 15m, một cây sao đen khác cũng chết khô trước cửa nhà số 71 phố Lò Đúc, ngôi nhà này đang hoàn thiện. Cây sao đen này cao 12m, đường kính 60cm.

Cây sao đen khác có đường kính 90cm, cao hơn 10m, nằm trước số nhà 34 Lò Đúc cũng có dấu hiệu bị chết, ngọn cây khô héo. Cây này cũng nằm trước ngôi nhà 4 tầng đang trong quá trình hoàn thiện.

Một phụ nữ sống ở phố Lò Đúc cho biết, vào tháng 8.2019, người dân xung quanh phát hiện 3 người đàn ông đào lớp xi măng ở gốc cây sao đen trước nhà số 71, rồi đổ vào đó một can chất lỏng màu xanh, thời gian sau cây chết dần từng cành.

Sau khi phát hiện sự việc, chị đã chụp ảnh lại để làm bằng chứng, đồng thời viết đơn kiến nghị chính quyền vào cuộc xử lý, tuy nhiên không được chính quyền trả lời.

Sao đen là loài thực vật thuộc chi Sao, họ Dầu, thường có ở vùng Ấn Độ, Bangladesh, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Cây gỗ lớn thân thẳng, thuôn dài, cao từ 20-30m, tán lá rậm hình chóp, cành nhánh to, dài, mọc thẳng đứng.

Gỗ sao đen nằm trong nhóm III danh mục gỗ quý của Việt Nam, với đặc tính nhẹ và mềm, nhưng sức bền cao, độ dẻo dai lớn, sức chịu lực cao. Hai hàng sao đen thẳng tắp được coi là điểm nhấn của phố Lò Đúc. Theo thống kê, tuyến phố này hiện có hơn 100 cây sao đen.

N.KHANG

Ý kiến bạn đọc