Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

VĂN BA

VHO - Sáng 17.4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1.5.1904 – 1.5.2024).

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú - ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Cùng dự có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo Bộ, ngành TƯ; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, tỉnh Khăm Muồn (Nước CHDCND Lào); Quân khu 4… Thay mặt lãnh đạo Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ dự Lễ kỷ niệm.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú - ảnh 2

Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu dâng hương khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú

Trước khi dự buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.

Trước anh linh cố Tổng Bí thư Trần Phú, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc.

Trình bày diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ôn lại lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, nhà lãnh đạo trẻ tuổi, đầy tài năng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Trần Phú sinh ngày 1.5.1904, xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước, quê xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú - ảnh 3

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai viết lưu bút tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nêu rõ: “Luận cương Chính trị năm 1930 do đồng chí Trần Phú khởi thảo và các văn kiện của Đảng trong thời kỳ đồng chí làm Tổng Bí thư là những văn kiện vô giá, góp phần hình thành đường lối cơ bản của cách mạng Việt Nam. Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã cùng với Ban Chấp hành Trung ương xây dựng, củng cố tổ chức Đảng các cấp; chỉ đạo tổ chức tốt công tác giao thông liên lạc từ Trung ương đến xứ ủy, tỉnh ủy, từ Trung ương đến Quốc tế Cộng sản”.

Noi gương đồng chí Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, hơn 30 năm tái lập tỉnh, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã vươn lên giành nhiều kết quả quan trọng.

Thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chia sẻ những bài học kinh nghiệm quan trọng, trong đó có bài học về “giữ vững chí khí chiến đấu”, kiên định mục tiêu, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú - ảnh 4

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Lễ kỷ niệm

Chia sẻ những bài học kinh nghiệm quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh bài học về “giữ vững chí khí chiến đấu”, kiên định mục tiêu, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh nguyện chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, xứng đáng là quê hương của các đồng chí Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc”, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ quyết tâm.

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú - ảnh 5

Chương trình nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, em Hồ Phương Linh (Chi đoàn lớp 10 Anh 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) đại diện thế hệ trẻ tỉnh nhà bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công lao to lớn của các thế hệ tiền nhân, lớp cha anh đi trước, trong đó có cố Tổng Bí thư Trần Phú đối với nền độc lập, hòa bình hôm nay.

Tại buổi Lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc có chủ đề “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”, tái hiện những dấu mốc quan trọng trong suốt cuộc đời hy sinh, cống hiến của Tổng Bí thư Trần Phú. Chương trình nghệ thuật được thể hiện qua 3 chương: Khí phách Hồng Lam; Người cộng sản kiên trung; Quê hương vang mãi lời anh.

Chương trình nghệ thuật do Chương trình nghệ thuật do Sở VHTTDL Hà Tĩnh chỉ đạo nội dung, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức đã tái hiện quá trình giác ngộ đi tìm lý tưởng cách mạng của đồng chí Trần Phú, người viết nên Luận cương chính trị 1930 và trở thành Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng; những ngày tháng bị địch bắt tra tấn, tù đày, trước lúc hy sinh đã để lại lời hiệu triệu bất hủ cho các đồng chí của mình và muôn đời sau: “Hãy giữ vững chí khí chiến đấu”.

 

 

Ý kiến bạn đọc