Thông tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo qua 3 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận- Bình Thuận

XUÂN HƯỚNG

VHO - Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyết giúp người dân, du khách đi từ TP Hồ Chí Minh đến Nha Trang và các tỉnh Nam Trung Bộ thuận lợi, nhất là dịp lễ 30.4 và 1.5.

Thông tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo qua 3 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận- Bình Thuận - ảnh 1
Các phương tiện qua các trạm kiểm soát trên tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

 Ngày 26.4, cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo qua 3 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận- Bình Thuận đã chính thức thông tuyến. Nhiều chủ phương tiện và lái xe tỏ ra vui mừng khi được trải nghiệm, di chuyển thuận tiện trên cao tốc này để về quê vui chơi, nghỉ lễ,...

Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm 26.4, các phương tiện giao thông đã bắt đầu lưu thông trên cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo. Mặt đường thông thoáng nên các phương tiện di chuyển thuận lợi.

Tại điểm giao trạm thu phí Phan Rang giao với Quốc lộ 27 (Ninh Thuận) và dọc suốt tuyến cao tốc các phương tiện chủ yếu di chuyển theo hướng Nam – Bắc.

Thông tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo qua 3 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận- Bình Thuận - ảnh 2
Mức giới hạn tốc độ tối đa cho các phương tiện trên tuyến cao tốc chi được 90km/h

 Đại diện Công ty Cổ phần cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (Doanh nghiệp dự án) thông tin, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo chính thức đưa vào vận hành khai thác phục vụ người dân lưu thông 2 chiều (không thu phí) trên tuyến bắt đầu từ ngày 26.4.2024, sau đó dự kiến tổ chức thu phí từ ngày 2.5.2024.

Tuyến cao tốc này cho phép lưu thông với tốc độ tối đa 90 km/giờ, sử dụng hệ thống giao thông thông minh (ITS) cùng đội ngũ quản lý vận hành đồng bộ toàn tuyến. Trên tuyến có hầm Núi Vung dài 2,25 km, giai đoạn 1 sử dụng một ống hầm lưu thông hai chiều.

Thông tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo qua 3 tỉnh Khánh Hòa - Ninh Thuận- Bình Thuận - ảnh 3
Ngày đầu thông tuyến  đường cao tốc thông thoáng và đảm bảo an toàn

 Dự án đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78 km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận, được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), với kinh phí khoảng 9.000 tỉ đồng. Dự án được khởi công ngày 30.9.2021, dự kiến tổ chức khánh thành công trình vào chiều 28.4.2024.