Quán quân Tiếng hát công nhân 2020 Trần Ngọc Đỉnh: Tiếng hát công nhân sẽ là "bệ phóng" của các thí sinh
VHO- Đó là chia sẻ của quán quân Tiếng hát công nhân năm 2020 Trần Ngọc Đỉnh đến từ Sơn La. Với phần thể hiện xuất sắc ca khúc Bài ca trên núi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương trong đêm chung kết diễn ra vào tối 7.10 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), Trần Ngọc Đỉnh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh khác để chạm tới ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Sau đêm chung kết, phóng viên Báo Văn Hóa đã có buổi phỏng vấn với tân quán quân Tiếng hát công nhân 2020.
Thí sinh Trần Ngọc Đỉnh (Sơn La) đã đạt giải Nhất Tiếng hát công nhân 2020
.P.V: Trước hết, xin chúc mừng Trần Ngọc Đỉnh đã trở thành thí sinh đoạt giải Nhất của cuộc thi Tiếng hát công nhân năm nay. Sau đêm chung kết, hiện tại, cảm xúc của bạn như thế nào?
-Trần Ngọc Đỉnh: Sau khi đoạt giải Nhất cuộc thi, đêm qua là một đêm mất ngủ với cả tôi và gia đình, đồng nghiệp. Mọi thứ như vỡ òa khi nghe MC đọc tên mình. Khi đi thi, tôi chỉ đặt mục tiêu giao lưu, học hỏi là chính. Hơn nữa, cuộc thi lần này quy tụ rất nhiều thí sinh tiềm năng, có kỹ thuật thanh nhạc tốt nên việc bước lên ngôi vị cao nhất là điều gì đó rất ngạc nhiên với chính bản thân. Quả thật, đây là sự may mắn nhưng cũng là kết quả của quá trình nỗ lực trau dồi bản thân với niềm đam mê nghệ thuật của tôi.
Thí sinh Trần Ngọc Đỉnh vỡ òa cảm xúc khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất cuộc thi
. Nhớ lại quá trình đến với Tiếng hát công nhân 2020, kỷ niệm nào khiến Trần Ngọc Đỉnh nhớ nhất khi tham gia cuộc thi?
- Ngay khi biết đến cuộc thi qua mạng xã hội, được sự ủng hộ của gia đình và đồng nghiệp, tôi đã quyết định đăng ký tham gia. Kỷ niệm thì có rất nhiều nhưng vui nhất vẫn là được giao lưu với anh, chị, em là người lao động tại các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp, khu công nghiệp trên cả nước. Tôi vẫn nhớ mãi khoảnh khắc các thí sinh ngồi lại với nhau, cùng trao đổi kinh nghiệm để có những phần thi tốt nhất. Dù mang tính chất là một cuộc tranh tài, mọi người vẫn rất thân thiết với nhau.
. Sau khi tham gia cuộc thi, sân chơi này đã mang lại cho bạn những gì?
- Phải nói, Tiếng hát công nhân 2020 thật sự là sân chơi bổ ích cho những thí sinh như chúng tôi. Cuộc thi đã tạo cơ hội cho người lao động tại nhiều cơ quan trên cả nước có tài năng ca hát được thể hiện bản thân, theo đuổi đam mê. Ngoài tính chất giao lưu, cuộc thi còn giúp các thí sinh học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Qua lời nhận xét của hội đồng giám khảo gồm NSND Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng giám khảo, NSND Phạm Ngọc Khôi, NSND Tạ Minh Tâm và nữ ca sĩ Lan Anh, chúng tôi hiểu thêm rất nhiều về kỹ năng thanh nhạc và kỹ thuật trình diễn trên sân khấu. Ngoài ra, cuộc thi chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc cho sự thành công của cả tôi và các thí sinh trên con đường nghệ thuật sau này.
Tiếng hát công nhân là sân chơi hữu ích cho người lao động trên cả nước phát huy khả năng ca hát, theo đuổi đam mê
.NSND Quốc Hưng, Chủ tịch Hội đồng giám khảo đã nhận xét rằng: “Các thí sinh đoạt giải cao từ Tiếng hát công nhân 2020 đều có rất nhiều tiềm năng để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp”. Không biết sau chương trình, Trần Ngọc Đỉnh có ý định theo đuổi con đường này?
- Thực tế, để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp không phải là chuyện dễ dàng. Như đã viết trong bản đăng ký, dù đam mê ca hát nhưng tôi vẫn rất yêu công việc của mình. Song song với việc duy trì công việc hiện tại, tôi vẫn sẽ theo đuổi con đường ca hát. Nếu có cơ hội được thử sức về về lĩnh vực ca hát chuyên nghiệp, tôi vẫn sẵn sàng. Tuy nhiên để làm được điều này, sau chương trình, tôi sẽ dành thêm thời gian đi học thanh nhạc, trau dồi bản lĩnh sân khấu cũng như các yếu tố cần thiết khác.
-Xin cảm ơn Trần Ngọc Đỉnh và chúc bạn thành công với những dự định trong tương lai!
|
PHƯƠNG ANH – THANH NGỌC – ĐÌNH TOÁN; ảnh: TRẦN HUẤN