Chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại rừng dừa Bảy Mẫu

VHO- Nhằm đảm bảo môi trường du lịch trong lành, đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân, góp phần xây dựng điểm đến du lịch xanh, bền vững, UBND xã Cẩm Thanh tiến hành chấn chỉnh hoạt động du lịch tại khu di tích lịch sử, văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu, TP Hội An (Quảng Nam).

Chấn chỉnh tình trạng ô nhiễm tiếng ồn tại rừng dừa Bảy Mẫu - Anh 1

  Chấn chỉnh tình trạng “ô nhiễm” tiếng ồn tại Khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, Cẩm Thanh 

Ông Trần Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Thanh cho biết, từ ngày 20.11 các lực lượng chức năng của xã ra quân kiểm tra công tác thực hiện quy định cấm hát karaoke tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh. Trước đó, UBND xã Cẩm Thanh đã có thông báo số 147 về việc chấn chỉnh hoạt động du lịch tại khu di tích lịch sử, văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh. 
Theo đó, nghiêm cấm tất cả các loại hình hát karaoke trên sông phục vụ du khách tham quan tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, không gây ô nhiễm tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của các hộ xung quanh. Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức đón khách tại nhà có sử dụng âm thanh, đề nghị sử dụng âm thanh đúng quy định về quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn. Theo ông Chiến, thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 20.11, sau thời gian này, nếu cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nào vi phạm các nội dung nêu trên UBND xã Cẩm Thanh sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật và tịch thu tang vật phương tiện vi phạm theo đúng quy định. 
Động thái này thể hiện sự quyết tâm của chính quyền địa phương, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân đang hoạt động du lịch tại điểm đến nổi tiếng này để đảm bảo môi trường du lịch an toàn, trong lành, đảm bảo đời sống sinh hoạt của các hộ dân xung quanh khu vực. Đồng thời góp phần xây dựng Cẩm Thanh điểm đến du lịch xanh, du lịch bền vững, thu hút du khách. Được biết hiện trên địa bàn xã Cẩm Thanh có 50 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên lĩnh vực du lịch, có 1.393 thúng chai, trong đó có 1.280 thúng đang hoạt động phục vụ khách tham quan rừng dừa Bảy Mẫu. Thời gian qua, điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu là một điểm đến được nhiều du khách yêu thích tìm đến trải nghiệm các dịch vụ tham quan bằng thuyền thúng (thúng chai), trải nghiệm đời sống sông nước, xem biểu diễn lắc thúng, giăng lưới bắt cá,… 

[EasyDNNGallery|160391|Width|600|Height|400|position||resizecrop|False|lightbox|False|title|False|description|False|redirection|False|LinkText||]
Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp du lịch tại điểm du lịch này tổ chức hoạt động hát karaoke, chủ yếu dùng loa kẹo kéo mở nhạc lớn để phục vụ du khách, gây ô nhiễm tiếng ồn khiến nhiều người dân địa phương, du khách cảm thấy bị làm phiền, thậm chí bức xúc. Gần đây nhất, ngày 16.10 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản số 7015/UBND-KGVX yêu cầu UBND TP Hội An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, xử lý và giải quyết dứt điểm một số vấn đề tồn tại gây ảnh hưởng đến khách du lịch trên địa bàn. Trong đó có lưu ý tình trạng ô nhiễm tiếng ồn từ việc sử dụng loa công suất lớn, cò mồi, tự ý nâng giá dịch vụ vẫn còn diễn ra thường xuyên tại Khu rừng dừa Bảy Mẫu gây bức xúc trong nhân dân và du khách. 
Liên quan đến tình trạng sử dụng dàn karaoke lưu động, loa kẹo kéo tổ chức ca hát, âm thanh vượt mức quy định gây “ô nhiễm” tiếng ồn, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường văn hóa đô thị - môi trường du lịch và đời sống, sinh hoạt của người dân, thành phố Hội An cũng đã nhiều lần thông báo, tăng cường chấn chỉnh tình trạng “ô nhiễm” tiếng ồn. Vào tháng 4.2022, UBND thành phố Hội An đã có thông báo đề nghị chủ cơ sở lưu trú thông tin trước đến du khách đặt phòng về chủ trương không sử dụng dàn karaoke lưu động, loa kẹo kéo để giải trí trong thời gian lưu trú tại cơ sở của mình. Khuyến cáo, không để khách lưu trú dùng dàn loa thùng di động để hát karaoke và mở nhạc với âm thanh lớn làm ảnh hưởng đến những hộ dân lân cận, gây mất an ninh trật tự tại địa bàn khu dân cư. Nếu cơ sở lưu trú nào vi phạm sẽ bị xử phạt theo Nghị định 144 của Chính phủ. 
UBND các xã phường trên địa bàn Hội An tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp cố ý làm trái quy định, phối hợp với các ngành liên quan trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm tại địa bàn quản lý. Trước đó, năm 2019, thành phố Hội An cũng tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý vi phạm về âm thanh, tiếng ồn và quảng cáo rao vặt trên địa bàn, đồng thời quyết liệt triển khai các biện pháp chấn chỉnh, kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng các tổ chức, cá nhân kinh doanh nhà hàng-bar, cà phê nhạc sống, mở nhạc DJ sử dụng âm thanh vượt quá mức quy định.

 Tháng 1.2008, rừng dừa Bảy Mẫu được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận là khu di tích lịch sử, văn hóa để đưa vào quản lý, đầu tư và bảo vệ. Từ năm 2017, rừng dừa Bảy Mẫu được đưa vào quản lý, khai thác du lịch đã trở thành khu du lịch sinh thái mới mẻ và hấp dẫn, là điểm đến dành cho những người yêu sinh thái và tự nhiên. 

 KHÁNH CHI

Ý kiến bạn đọc