Hà Nội: 200 triệu lít rượu, bia, nước giải khát phục vụ Tết Nguyên đán

VH- Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội cho biết, trên cơ sở xác định số dân trên 10 triệu người và nhu cầu, khả năng cung ứng hàng hóa trên địa bàn Thủ đô, Sở đã xác định nhóm hàng cần thiết phục vụ Tết gồm các mặt hàng thiết yêu như gạo, thịt, thuỷ hải sản, trứng gà - vịt, thực phẩm chế biến, rau củ tươi - khô, bánh mứt kẹo, nước giải khát, rượu…

Dự kiến, số lượng hàng hóa chuẩn bị để phục vụ nhu cầu trong dịp Tết năm 2018 gồm 193.600 tấn gạo, 50.000 tấn rau , thịt bò - gà - lợn lên tới 80.000 tấn, thuỷ hải sản 12.000 tấn, 200 triệu lít rượu, bia, nước giải khát...

Ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết đạt khoảng 26.000 tỉ đồng (tăng khoảng 10% so với kế hoạch dự trữ hàng hóa Tết 2017). Cũng theo bà Lan, để đảm bảo chất lượng hàng hóa, Sở Công thương cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, kiểm soát thị trường trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2018. Kết quả, từ ngày 15.11 - 17.12, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 937 vụ vi phạm với tổng số tiền phạt là gần 10 tỉ đồng, trong đó phạt hành chính hơn 5 tỉ đồng; trị giá hàng tịch thu là hơn 2 tỉ đồng; trị giá hàng hóa tiêu huỷ và chuyển đổi mục đích sử dụng là gần 2,3 tỉ đồng.

N.Khang

Ý kiến bạn đọc