Quảng bá tiềm năng, thế mạnh Quảng Ngãi đến các đối tác quốc tế

VHO - Hôm nay 25.10 tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, cơ hội thu hút thương mại - đầu tư, văn hóa - du lịch... đến các đối tác quốc tế.

Quảng bá tiềm năng, thế mạnh Quảng Ngãi đến các đối tác quốc tế - Anh 1

Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu trong và ngoài nước tham dự

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi cùng các đoàn ngoại giao, tổ chức, cơ quan quốc tế, tổ chức phi Chính phủ nước ngoài. Hội nghị thu hút sự tham dự của khoảng 600 lượt đại biểu.

Hội nghị giới thiệu Quảng Ngãi là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để Quảng Ngãi đề xuất kêu gọi viện trợ đến với các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, Quảng Ngãi là nơi hội tụ đủ 3 yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Tin tưởng rằng, với dư địa phát triển dồi dào và định hướng đúng đắn của lãnh đạo tỉnh sẽ giành được nhiều sự quan tâm, trở thành lựa chọn ưu tiên của các đối tác quốc tế trong thời gian tới và sớm trở thành trung tâm phát triển của khu vực miền Trung.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày khái quát về các yếu tố thuận lợi của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; cơ sở hạ tầng phát triển với hệ thống đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không và hệ thống 7 cảng biển; nền kinh tế phát triển năng động; nguồn nhân lực đáp ứng đủ nhu cầu của nhà đầu tư với hệ thống trường đại học, cao đẳng, trường dạy nghề hàng đầu cả nước; tiềm năng du lịch phong phú và đội ngũ lãnh đạo có trình độ cao, nhiệt tình, tâm huyết...

Quảng bá tiềm năng, thế mạnh Quảng Ngãi đến các đối tác quốc tế - Anh 2

Tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa của Quảng Ngãi cũng được giới thiệu tại Hội nghị lần này

Mục tiêu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, phát triển bền vững và đa dạng với các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tập trung tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung, logistics, kết hợp các tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch; nông nghiệp chất lượng cao và phát triển kinh tế biển. Hình thành 6 vùng không gian kinh tế động lực; đặc biệt là xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia.

Trong phiên tham luận, đại diện JETRO, Hiệp hội Doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV), Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn, Công ty TNHH Doosan Enerbility Việt Nam trình về các kế hoạch kinh doanh và đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu và đại diện tỉnh đã trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm, lao động, các chính sách về đầu tư, kinh doanh cụ thể.

Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra lễ cắt băng khánh thành Triển lãm Không gian Quảng Ngãi và lễ ký kết bản ghi nhớ giữa: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi với Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại Việt Nam (HKBAV); Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh với Trung tâm Thông tin và Tư vấn đầu tư (Invest Global) thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE).

Phát biểu bế mạc Hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi bày tỏ tin tưởng, với sự quyết tâm cao của tỉnh, những kết quả thiết thực tại hội nghị này sẽ giúp mở ra nhiều triển vọng hợp tác; thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư để cùng nhau kiến tạo thành công mới, sự thịnh vượng mới cho địa phương, cộng đồng và doanh nghiệp.

Quảng bá tiềm năng, thế mạnh Quảng Ngãi đến các đối tác quốc tế - Anh 3

Các sản vật, đặc sản của Quảng Ngãi thu hút đại biểu dự Hội nghị

Trong những năm qua, Quảng Ngãi đã vươn lên trở thành một tỉnh có nền kinh tế năng động, phát triển công nghiệp mạnh mẽ và là địa phương có môi trường đầu tư thuận lợi, được các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tin tưởng lựa chọn để triển khai các dự án. Hội nghị lần này khẳng định sự quyết tâm đổi mới của Quảng Ngãi để phát triển, trở thành đối tác đáng tin cậy của cộng đồng quốc tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Mục tiêu đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, phát triển bền vững và đa dạng với các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp công nghệ cao tập trung tại các khu công nghiệp và cụm công nghiệp tập trung, logistics, kết hợp các tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch; nông nghiệp chất lượng cao và phát triển kinh tế biển. Hình thành 6 vùng không gian kinh tế động lực; đặc biệt là xây dựng Trung tâm Lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo quốc gia.

QUẢNG XƯƠNG

Ý kiến bạn đọc