Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu

VHO - Chiều 13/12, tại thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân phối hợp với Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức nhận phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ và chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Anh 1

Các đại biểu dự buổi lễ công bố quyết định

Đến dự chương trình có các đồng chí: Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Tấn Cường, Phó Bí thư thường trực thị ủy Phú Mỹ; Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Đại tá Phạm Quyết Tiến, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân; đại diện các sở, ban ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cơ quan, đơn vị, công ty trực thuộc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.  

 9 mẹ liệt sĩ được Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận phụng dưỡng suốt đời đợt này đều trú tại thị xã Phú Mỹ, gồm các mẹ: Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Yểng, Đồng Thị Phin, Nguyễn Thị Miến, Lê Thị Yểng, Nguyễn Thị Chỉnh, Huỳnh Thị Ngọc và Lê Thị Vô. Thời gian nhận phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ từ tháng 12/2023; mức phụng dưỡng bao gồm tiền hỗ trợ sinh hoạt hằng tháng, tặng quà dịp lễ, Tết với số tiền khoảng 22 triệu đồng/năm.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Anh 2

 Đại tá Bùi Văn Quỳ phát biểu

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Anh 3

Đại tá Bùi Văn Quỳ và lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quyết định phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng cảm ơn tình cảm của Quân chủng Hải quân và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã dành cho các gia đình liệt sĩ, người có công và gia đình ngư dân khó khăn của tỉnh. Đồng chí….. mong muốn, thời gian tới Tổng Công ty và các đơn vị thành viên tiếp tục quan tâm, lan toả chương trình, cùng với sự chung tay của các cấp chính quyền, hỗ trợ nhiều hơn cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Anh 4

Lãnh đạo Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và thị xã Phú Mỹ trao quyết định “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”

Cũng tại chương trình, 6 con ngư dân tại thị xã Phú Mỹ được Tổng công ty nhận đỡ đầu đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Các em được Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn hỗ trợ thường xuyên kinh phí học tập cùng sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm và chăm sóc y tế cho đến khi tròn 18 tuổi.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Anh 5

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Anh 6

 Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn thị xã Phú Mỹ

Đại tá Bùi Văn Quỳ, Phó Tổng giám đốc Tổng Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết: Những năm qua, Tổng công ty và các đơn vị trong hệ thống thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, đền ơn đáp nghĩa; hỗ trợ kinh phí xây dựng hàng trăm căn nhà đồng đội, nhà tình nghĩa, nhà tình thương tặng các gia đình chính sách, người có công; phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ và các hoạt động dân vận nghĩa tình trên địa bàn cả nước. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, thắt chặt tình đoàn kết quân dân, hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng thời hỗ trợ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Anh 7

 Tặng quà cho gia đình chính sách và hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện công tác dân vận tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Anh 8

 Tặng xe đạp cho con ngư dân

Dịp này, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ủng hộ 500 triệu đồng vào Quỹ Vì người nghèo của tỉnh; 400 triệu đồng để xây 5 căn nhà Đại đoàn kết (80 triệu đồng/căn) cho 5 gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn; tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 gia đình chính sách, hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Công ty TNHH MTV Cảng Tân Cảng-Cái Mép Thị Vải tặng 9 suất quà cho 9 mẹ liệt sĩ; công ty cổ phần Tân cảng Cái Mép tặng 6 chiếc xe đạp cho 6 con ngư dân; Công ty TNHH Cảng quốc tế Tân Cảng Cái Mép tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 50 gia đình chính sách, hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.

CÔNG HOAN

Ý kiến bạn đọc