Kiên Giang tham gia Lễ hội Biển Campuchia

VHO - Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang và Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh thành lập đoàn tham gia Lễ hội Biển Campuchia lần thứ 10 diễn ra từ ngày 30.11 đến 4.12.2023 tại tỉnh Kép, Vương quốc Camphuchia.

Kiên Giang tham gia Lễ hội Biển Campuchia - Anh 1

Tiết mục hát múa “Việt Nam gấm hoa” tại Lễ hội Nghinh Ông xã Lại Sơn huyện Kiên Hải 

Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang giao Trung tâm Văn hóa tỉnh dàn dựng tiết mục hát múa “Việt Nam gấm hoa”, với sự tham gia của 25 ca sĩ, diễn viên múa biểu diễn trong Lễ khai mạc Lễ hội Biển Campuchia lần thứ 10 vào đêm 2.12. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh trưng bày, quảng bá hình ảnh du lịch địa phương, giới thiệu điểm đến hấp dẫn, các sản phẩm, dịch vụ du lịch; giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang, từ ngày 30.11 đến 4.12.

Hàng năm, tỉnh Kiên Giang thường cử đoàn văn nghệ tham gia vào hoạt động văn hóa tại Lễ khai mạc Lễ hội Biển; đồng thời một số doanh nghiệp tỉnh cũng có trưng bày gian hàng quảng bá sản phẩm đặc trưng của Kiên Giang và Việt Nam trong thời gian diễn ra lễ hội. Lễ hội Biển Campuchia lần thứ 10 tổ chức tại tỉnh Kép, là dịp để tỉnh Kiên Giang giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về du lịch, đểm đến hấp dẫn, quảng bá hình ảnh, sản phẩm dịch vụ du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến kết nối tua tuyến du lịch giữa Kiên Giang (Việt Nam) với tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia) qua tuyến hành lang ven biển (R10) nhằm để thu hút, mở rộng thị trường, kích cầu du lịch tỉnh Kiên Giang, giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, chủ lực của tỉnh. Đồng thời, tăng cường và củng cố mối quan hệ hợp tác thúc đẩy phát triển kinh tế giữa Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Kép (Vương quốc Campuchia).

THẾ HẠNH

Ý kiến bạn đọc