Ngày mai đương kim vô địch Lê Văn Công sẽ "xuất trận" tại Paralympic Tokyo 2020

VHO-Hôm nay 25.8, Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Paralympic Tokyo 2020. Cả Trịnh Thị Bích Như và Võ Thanh Tùng đã thi đấu đầy nỗ lực.

Tuy vậy cả 2 VĐV này đã không thể giành vé vào chung kết. Bích Như tranh tài ở lượt bơi thứ 2 vòng loại nội dung 50 m tự do hạng thương tật S6 cùng với các đối thủ Trung Quốc, Ukraine, Ireland, Đức, Canada. Cô về đích hạng 8/8 với thành tích 39 giây 14 nên không giành quyền vào chung kết 50 m tự do môn bơi tại Paralympic Tokyo 2020.

Ngày mai đương kim vô địch Lê Văn Công sẽ

VĐV Lê Văn Công (ngồi) và Võ Thanh Tùng tại Làng VĐV Paralympic 

Trong khi đó ở nội dung 200 m tự do nam hạng thương tật S5, Võ Thanh Tùng tranh tài lượt bơi thứ 2 vòng loại cùng các đối thủ đến từ Ý, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Colombia, Thái Lan, RPC (Nga). Với thành tích 3 phút 14 giây 11, Thanh Tùng xếp hạng 7/7, dừng bước ở vòng loại.

Theo Trưởng đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Paralympic Tokyo 2020 Nguyễn Hồng Minh, kết quả này nằm trong dự đoán từ trước bởi đây không phải là nội dung sở trường của 2 VĐV này. Và ngay cả ở nội dung sở trường của Tùng là 50m và của Như là 100m ếch cũng chỉ hy vọng vào chung kết chứ khó có khả năng giành huy chương.

Ngày mai đương kim vô địch Lê Văn Công sẽ

Lê Văn Công tích cực tập luyện cho cuộc tranh tài vào ngày mai. Ảnh: Đoàn TTNKT VN

9 giờ sáng mai (26.8), nhà đương kim vô địch Lê Văn Công tranh tài chung kết Paralympic Tokyo môn cử tạ hạng cân 49 kg với 8 đối thủ gồm Kayapinar (Thổ Nhĩ Kỳ), Yakubu (Nigeria), Beyour (Algeria), Franca (Brazil), Parvin (Azerbaijan), Miura (Nhật Bản), Qarada (Jordan), Szymanski (Ba Lan).

7 giờ sáng cùng ngày, Võ Thanh Tùng tranh tài vòng loại 100 m tự do hạng thương tật S5. 7 giờ 43 phút, Trịnh Thị Bích Như tranh tài vòng loại nội dung 200 m hỗn hợp hạng thương tật SM6.

THU SÂM

 

Ý kiến bạn đọc