Khánh Hòa: Số ca mắc Covid-19 tăng cao, lực lượng quân đội tham gia chống dịch

VHO - Chiều 25.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Khánh Hoà, cho biết: Tính từ 17h ngày 24.8 đến 17h ngày 25.8 tỉnh Khánh Hòa có thêm 120 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số lên 5.819 ca mắc Covid-19.

Tính đến nay, đã có 8/9 địa phương ở Khánh Hòa có ca mắc Covid-19 gồm: TP Nha Trang 3.407 ca, TP Cam Ranh: 87 ca, thị xã Ninh Hòa:1.685 ca, huyện Vạn Ninh:285 ca, huyện Diên Khánh: 245 ca, huyện Cam Lâm: 92 ca, huyện Khánh Vĩnh: 17 ca, huyện Khánh Sơn: 1 ca, huyện Trường Sa chưa có ca mắc nào. Toàn tỉnh có 6.187 trường hợp F1, 12.424 trường hợp F2 đã được cách ly theo quy định. Tỉnh Khánh Hòa cũng đã tổ chức phong tỏa tạm thời 122 địa điểm là khu dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm thuộc địa bàn tỉnh để kiểm soát dịch và ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng.

Khánh Hòa: Số ca mắc Covid-19 tăng cao, lực lượng quân đội tham gia chống dịch - ảnh 1

Tăng cường kiểm soát dịch Covid-19 tại các chốt chặn trên địa bàn toàn tỉnh Khánh Hòa

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đã có Công điện khẩn số 08/CĐ-CTUBND gửi các Sở, ban, ngành, các địa phương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa về triển khai công tác phòng, chống dịch cấp bách trong tình hình hiện nay.

Theo đó, trong vòng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 25.8 đến hết ngày 8.9 trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục tạm dừng: tất cả các dịch vụ không thiết yếu; hoạt động hiếu hỉ, tôn giáo, tín ngưỡng, văn hoá thể thao giải trí. Nhà hàng, quán ăn, quán giải khát trên các tuyến quốc lộ qua địa phận tỉnh Khánh Hoà. Hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, nội tỉnh; hạn chế tối đa việc di chuyển dân từ địa bàn, khu vực này sang địa bàn, khu vực khác.

Đẩy mạnh triển khai phong trào "Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn phòng, chống Covid-19"; duy trì, siết chặt quản lý và từng bước mở rộng "vùng xanh", thu hẹp "vùng đỏ". Riêng các “vùng đỏ” các địa phương trong tỉnh tập trung lực lượng, trong đó lực lượng Quân đội tham gia kiểm soát, siết chặt vùng phong tỏa.

UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu TP Nha Trang và huyện Vạn Ninh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; các địa phương: Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Ninh Hòa thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15.

Thực hiện theo Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, chiều 25.8, Lãnh đạo UBND TP Nha Trang, cho biết: Hiện nay, đã có 6 cơ quan Quân đội là Trường Sĩ quan Không quân, Trường Sĩ quan Thông tin, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung cử lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch tại 5 xã, phường: xã Vĩnh Lượng, phường Vĩnh Thọ, phường Vĩnh Phước, phường Vĩnh Trường và tổ 13,14 Ngọc Thảo của phường Ngọc Hiệp (TP Nha Trang). Lực lượng quân đội sẽ tham gia hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác truy vết, lấy mẫu tầm soát Covid-19 trong cộng đồng; vận chuyển lương thực thực phẩm cho người dân trong các khu vực bị phong tỏa và tham gia chốt chặn, tuần tra kiểm soát để không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong”.

XUÂN HƯỚNG

 

Ý kiến bạn đọc