TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024

VHO - Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024. Học sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 10 đến ngày 25.7.2023.

TP.HCM công bố điểm chuẩn lớp 10 công lập năm học 2023-2024 - Anh 1

Thí sinh TP.HCM dự thi lớp 10 năm học 2023-2024

Theo đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình) tiếp tục dẫn đầu điểm chuẩn nguyện vọng 1 với 25,5 điểm. Các trường có điểm chuẩn nguyện vọng 1 cao tiếp theo thuộc về THPT Gia Định (24,5), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (24,25), Nguyễn Hữu Huân (23,75),… Điểm chuẩn thấp nhất năm nay là 10,5. 

Từ bảng điểm chuẩn trên, học sinh sẽ so sánh với điểm thi và nguyện vọng vào lớp 10 của mình. Từ đó, học sinh sẽ biết mình trúng tuyển vào lớp 10 theo nguyện vọng 1, 2 hay nguyện vọng 3. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi vào lớp 10 và điểm ưu tiên, nếu có. Những học sinh được xét tuyển phải dự thi đủ ba bài thi vào lớp 10 và không có bài thi nào bị điểm 0.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, học sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường THPT đã trúng tuyển từ ngày 10 đến ngày 25.7.2023. Sau 16h ngày 25.7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học sẽ bị xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Trước đó, ngày 23.6, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023-2024 trên địa bàn TP.HCM đã diễn ra trong hai ngày 6 và 7.6 với gần 96.000 thí sinh dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 114 trường THPT công lập là 77.294 học sinh. Như vậy, sẽ có hơn 18.000 thí sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập, buộc phải rẽ hướng qua các trường THPT dân lập, tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung cấp...

ANH HUY

Ý kiến bạn đọc