Hà Tĩnh: Gần 3.000 trẻ chưa được nhập học

VH- Phòng học thiếu, giáo viên mầm non thiếu, cơ sở vật chất thiếu và không đảm bảo... đã khiến gần 3.000 trẻ em độ tuổi mầm non trên địa bàn một số huyện và TP Hà Tĩnh đến thời điểm này vẫn chưa được nhập học ở các trường mầm non công lập sau ngày tựu trường vừa qua.

Thực trạng trên khiến phụ huynh như “ngồi trên lửa” khi ngày khai trường đang cận kề, trong khi đó cơ quan chức năng vẫn chưa có giải pháp nào để tháo gỡ.

Hà Tĩnh: Gần 3.000 trẻ chưa được nhập học - Anh 1

Nhiều phụ huynh học sinh ở TP Hà Tĩnh lo lắng khi năm học mới con em họ vẫn chưa được nhập học ở trường công lập

Tăng học sinh, tận dụng phòng... vẫn không đủ

Theo thống kê, gần 3.000 trẻ đến độ tuổi mầm non nhưng chưa được bố trí nhập học chủ yếu là trên địa bàn huyện, thị xã Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh. Trong đó, số trẻ ở thị xã Kỳ Anh gần 2.000 trẻ, huyện Kỳ Anh hơn 600 trẻ nhưng do phòng học thiếu, giáo viên thiếu nên chưa thể bố trí.

Chưa thể có một giải pháp lâu dài nhưng để tạo điều kiện trước cho các cháu được đến lớp, nhiều trường đã đưa ra giải pháp tình thế buộc phá vỡ quy định về số lượng trẻ/lớp theo chuẩn. Tại trường Mầm non Hoa Mai (phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh) theo điều lệ mầm non quy định 25 cháu/lớp mẫu giáo và 20 cháu/lớp nhà trẻ nhưng nhà trường buộc phải bố trí tăng lên 35 - 38 cháu. Phòng học chật, số cháu đông khiến giáo viên không đủ để đảm bảo các điều kiện giảng dạy và chăm sóc các cháu...

Nhiều trường mầm non khác trong huyện Kỳ Anh hiện vẫn còn hơn 600 trẻ chưa được đến trường. Trong đó ở các xã như: Kỳ Phong, Kỳ Phú, Kỳ Văn, Kỳ Sơn, Kỳ Thượng… phải sử dụng các phòng chức năng để làm phòng học và thuê giáo viên hợp đồng nhưng vẫn thiếu phòng học.

Ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh cho hay, mặc dù biết không đúng với quy định nhưng để gỡ khó cho nhà trường, đồng thời đảm bảo mọi trẻ em đều được đến trường, chính quyền đã chỉ đạo ngành giáo dục tạm thời bố trí ở bậc học mầm non 3 giáo viên phụ trách 2 lớp. Mặt khác, thị xã cũng đã đề nghị UBND tỉnh, các Sở ngành liên quan sớm bổ sung, bố trí số lượng giáo viên nhằm đáp ứng việc giảng dạy trong năm học tới.

Hà Tĩnh: Gần 3.000 trẻ chưa được nhập học - Anh 2

 Đến thời điểm tựu trường nhưng nhiều học sinh một số địa phương ở Hà Tĩnh vẫn chưa được nhập học ở các trường mầm non công lập

Vận động cho trẻ học trường tư thục?

Không chỉ ở huyện và thị xã Kỳ Anh mà ngay ở TP Hà Tĩnh hiện nay vẫn còn hơn 300 trẻ chưa được nhập học vào các trường mầm non công lập bởi không thể bố trí lớp cho các em. Nhiều phụ huynh đã không khỏi lo lắng cho con em họ khi đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Bà Lê Thị Thắng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thạch Linh cho biết: “Hiện tại trường thiếu tới 6 giáo viên và thiếu lớp học nên nhiều cháu đến tuổi nhưng chưa được đến trường dẫu biết rằng mong muốn của phụ huynh cho con được học trường mầm non công lập là chính đáng. Chúng tôi đã đề xuất cấp trên bổ sung giáo viên và tăng thêm lớp để cho trẻ được đến lớp trong thời gian sớm nhất”.

Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã có những động thái như vận động phụ huynh có điều kiện cho con đến học ở các trường tư thục. Theo ông Lương Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh, thành phố cũng đã chỉ đạo các trường có sự ưu tiên đối với các đối tượng học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Cùng với đó, thành phố cũng đã đề xuất bổ sung giáo viên, bổ sung lớp để đảm bảo việc dạy và học.

Được biết, nhiều năm qua Hà Tĩnh không tuyển dụng giáo viên bởi tình trạng thừa - thiếu giáo viên cục bộ ở các cấp học, môn học và các địa phương. Năm học 2017-2018, Hà Tĩnh thiếu gần 1.000 giáo viên bậc tiểu học, mầm non, trong đó môn Tin học, Tiếng Anh tại bậc tiểu học chưa bố trí đủ giáo viên đứng lớp, đúng tiết theo quy định. Để giải quyết tình trạng này, Hà Tĩnh vừa có chủ trương tuyển 410 giáo viên (226 giáo viên mầm non, 184 giáo viên văn hóa bậc tiểu học). Tuy nhiên, việc tuyển mới 410 giáo viên này mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu thiếu giáo viên, đặc biệt ở bậc mầm non.

Mạng lưới trường tư thục trên địa bàn thành phố hiện đã giải quyết được khoảng 30% học sinh cho các trường công lập. Tuy nhiên, việc đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trường lớp không thể theo kịp với tỷ lệ gia tăng số học sinh và mức đóng góp các trường tư còn cao so với thu nhập của số đông người dân. Vì vậy, tuyển sinh đầu cấp luôn là nỗi lo của phụ huynh, nhà trường và chính quyền địa phương trước thềm mỗi năm học. 

  THÂN BA

Ý kiến bạn đọc