Triển lãm Thế giới Expo 2020 Dubai: Cơ hội quảng bá hình ảnh về đất nước, con người  của Việt Nam

VH- Năm năm trước đây, vào tháng 11 năm 2013, Dubai đã dành chiến thắng vang dội, sau khi vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký đến từ các châu lục khác nhau trong việc dành quyền đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới 2020 (Expo 2020 Dubai).

Triển lãm Thế giới Expo 2020 Dubai: Cơ hội quảng bá hình ảnh về đất nước, con người  của Việt Nam - Anh 1

Từ đó cho đến nay, Dubai đã không ngừng nỗ lực trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, tạo không gian hợp tác toàn cầu, cũng như cố gắng phấn đấu để lại dấu ấn sâu đậm đối với bạn bè quốc tế tham dự Triển lãm Thế giới 2020.
Trong thời gian chờ đợi bỏ phiếu, Dubai nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng trong nước và bạn bè quốc tế. Đặc biệt, Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai cơ quan đầu mối cho quá trình vận động bỏ phiếu, đã làm việc với 27 nhóm ngành kinh doanh cụ thể theo từng lĩnh vực cùng với 43 hội đồng hợp tác kinh doanh của các quốc gia để xin ủng hộ hồ sơ ứng cử. Theo Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Dubai cho biết một số sự kiện đã được tổ chức để vận động cho hồ sơ và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân. Theo đó, Phòng Thương mại và Công công nghiệp Dubai đã tổ chức một buổi tiếp đón trọng thị với sự tham dự của Quốc vụ khanh kiêm Giám đốc điều hành Expo 2020 Dubai, bà Reem Al Hashimy và đại diện 62 cơ quan ngoại giao nước ngoài có trụ sở tại UAE để vận động cho Expo 2020 Dubai; tổ chức Gala doanh nghiệp quốc tế với sự tham dự của hơn 1.000 lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và quốc tế; tổ chức Talk Expo 2020, một cuộc gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp để vận động cho hồ sơ của Dubai. 
Triển lãm Thế giới luôn được xem là một trong những sự kiện quốc tế lớn, dành cho tất cả mọi người trên khắp thế giới cùng nhau chia sẻ ý tưởng, giao lưu học hỏi, sáng tạo, cùng phát triển. Mỗi kỳ triển lãm xoay quanh những chủ đề có tầm vóc và ảnh hưởng quan trọng tới tiến trình phát triển nhân loại. Với triển lãm Expo 2020 Dubai, chủ đề chính là “Kết nối tư duy, Kiến tạo tương lai”. 

Triển lãm Thế giới Expo 2020 Dubai: Cơ hội quảng bá hình ảnh về đất nước, con người  của Việt Nam - Anh 2

Triển lãm Thế giới 2020 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20.10.2020 và kéo dài đến tận ngày 10.4.2021. Hiện đã có hơn 180 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới khẳng định tham dự sự kiện này, nơi hội tụ nhiều nền văn hóa khác nhau, giàu truyền thống nhân văn, sáng tạo và hiện đại, là khoảng thời gian diễn ra nhiều chương trình sự kiện đặc sắc và cũng là thời điểm tốt để xúc tiến các hoạt động liên quan đến kinh tế, thương mại, văn hóa và du lịch...Đặc biệt Triển lãm cũng là cơ hội thúc đẩy sự tương tác kết nối sâu sắc hơn giữa các nước và đối tác sau năm 2020 và trong tương lai.

Triển lãm Thế giới 2020 Dubai là triển lãm quốc tế đầu tiên được tổ chức tại một quốc gia Ả rập tại khu vực Trung Đông châu Phi, trải rộng trên một diện tích 438 ha, gấp đôi so với diện tích tổ chức triển lãm Thế giới Expo 2015 tại Milan, Italia.
Biểu tượng (logo) của Triển lãm Thế giới Dubai 2020 được truyền cảm hứng bởi hình tròn phát hiện tại di chỉ khảo cổ Saroug Al Hadeed, thể hiện sự kết nối của nền văn minh Emiratis cổ xưa với UAE hiện đại - là một trong những trung tâm giao thương nhộn nhịp hàng đầu thế giới.
Triển lãm Thế giới 2020 cũng trùng với dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất năm 2021, một dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng và phát triển UAE. 
Trong suốt năm thập kỷ qua, cộng đồng quốc tế hết sức ấn tượng với tốc độ phát triển và thành tựu kỳ diệu mà UAE đạt được. Dịp đăng cai tổ chức Triển lãm Thế giới 2020 Dubai, cũng là thể hiện mong muốn khích lệ người dân UAE tiếp tục tinh thần đổi mới sáng tạo hướng tới 50 năm tiếp theo.
Các chuyên gia dự đoán Dubai sẽ đón khoảng 25 triệu lượt khách đến với Triển lãm thế giới 2020, trong đó 70% là khách quốc tế, là tỷ lệ khách quốc tế tham dự đông nhất trong lịch sử các kỳ Triển lãm Thế giới. Sẽ có khoảng 30 nghìn tình nguyện viên tham gia phục vụ và hướng dẫn du khách tại sự kiện này. 
Được biết bên cạnh những dự án xây dựng cơ sở hạ tầng mới phục vụ cho triển lãm, mạng 5G sẽ cung cấp các dịch vụ kỹ thuật số và viễn thông tiên tiến nhất cho hàng triệu khách truy cập, đây được xem là một trong những trải nghiệm kỹ thuật số hấp dẫn nhất trên thế giới. 
Ngoài việc gian hàng của các quốc gia được thiết kế dựa trên nguyên tắc kiến trúc thân thiện với môi trường, Dubai cũng sẽ phấn đấu khoảng 50% năng lượng phục vụ cho triển lãm lần này sẽ được tận dụng từ năng lượng mặt trời. UAE hiện là một trong những quốc gia đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ năng lượng tái tạo trên thế giới trong những năm gần đây. 

Triển lãm Thế giới Expo 2020 Dubai: Cơ hội quảng bá hình ảnh về đất nước, con người  của Việt Nam - Anh 3

Nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết những lý do mà Dubai được chọn đăng cai triển lãm thế giới 2020 đó là UAE với nền kinh tế đa dạng, đầy tiềm năng, dựa trên sức sáng tạo, luôn có mức tăng trưởng ổn định trong những năm qua và dự báo tăng trưởng dao động trong khoảng từ 8.9% đến 9.7% trong giai đoạn 2018-2019; Thu nhập bình quân đầu người đứng thứ 10 thế giới với mức 70.000 đôla Mỹ; Hiện đang xếp thứ 30 trên thế giới về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài; Miễn giảm hầu hết các loại thuế phí cùng với môi trường đầu tư kinh doanh thuận tiện thông thoáng, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư được phép chuyển 100% vốn và lợi nhuận ra nước ngoài; Nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào các khu kinh tế tự do được xây dựng gần các cảng biển và sân bay hiện đại; Cùng với sức mua ngày càng tăng của hơn 9 triệu dân đến từ 200 quốc tịch khác nhau đang sinh sống, học tập và làm việc tại UAE… 
Hầu hết các chỉ số đều cho thấy sự ổn định của nền kinh tế và tiềm năng phát triển của UAE, giúp UAE trở thành trung tâm thương mại lớn trong khu vực và trên thế giới, là trạm trung chuyển quốc tế về hàng hải và hàng không kết nối Đông Tây. Những thành quả này đạt được là nhờ nhiều yếu tố, trong đó có sự ổn định chính trị, an ninh, cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường pháp lý thuận lợi. Những yếu tố này giúp UAE trở thành điểm đến hấp dẫn của các doanh nghiệp, giúp UAE trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trong thế giới Arab và đạt được tỉ lệ tăng trưởng hết sức ấn tượng. 
Ban tổ chức Triển lãm cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của các nước vì coi đó là bộ phận có đóng góp quan trọng vào việc phát triển kinh tế cũng như tạo công văn việc làm, đồng thời khuyến khích họ tham gia nhiều nhất có thể vào triển lãm. Vì vậy các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ khắp nơi trên thế giới có thể tham gia đấu thầu cung cấp các hoạt động và dịch vụ cho Triển lãm thông qua cổng thông tin điện tử https://esource.expo2020dubai.ae
Với mục đích tăng số lượng các nước tham gia, Ban tổ chức đã dành 150 triệu Euro để hỗ trợ các nước kém phát triển tham gia triển lãm. Các nước này được thuê mặt bằng lên tới vài trăm mét vuông và nhiều dịch vụ miễn phí. Sự hỗ trợ này cũng là truyền thống của UAE dành cho các nước kém phát triển và kém may mắn hơn trong quá trình hội nhập với thế giới. 
Trong những năm tới, nhờ có Expo 2020, Dubai sẽ chứng kiến nhiều thay đổi về kinh tế và xã hội với nhiều dự án qui mô lớn trị giá nhiều tỉ đô la. 
Việt Nam đã tích cực tham gia nhiều kỳ triển lãm thế giới được tổ chức tại các châu lục với nhiều chủ đề khác nhau. Tiếp nối những thành công và kinh nghiệm tích lũy được qua các kỳ triển lãm trước đây, việc tham gia triển lãm thế giới Expo 2020 Dubai trong vòng 6 tháng liền sẽ đem lại nhiều cơ hội cho Việt Nam. Trước hết là cơ hội quảng bá về đất nước và con người Việt Nam, về vẻ đẹp, sự độc đáo và bản sắc văn hóa Việt Nam thông qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống phong phú, các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cũng như các món ăn, nghệ thuật ẩm thực phong phú của Việt Nam. Bạn bè quốc tế sẽ biết đến Việt Nam trong thời đại mới với nhiều thành tựu đạt được về kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ góp phần thúc đẩy thương mại, du lịch, đầu tư trong những năm tới. 
Về thương mại, Triển lãm thế giới 2020 khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân. Do vậy, đây không chỉ là dịp để Việt Nam quảng bá các thương hiệu quốc gia, các thương hiệu mạnh mà còn là dịp quảng bá các doanh nghiệp khởi nghiệp, các doanh nghiệp tư nhân sản xuất chế biến nông sản thực phẩm nói riêng, và cộng đồng doanh nghiệp tư nhân nói chung. Đó sẽ là một phần quan trọng trong bức tranh tổng thể của Nhà Việt Nam tại Expo 2020 Dubai. Các công ty doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu sản phẩm mới, sản phẩm thuộc nhóm ngành hàng chủ lực, tìm hiểu nhu cầu thị trường, thuyết phục khách hàng thay đổi thói quen tiêu dùng, làm quen các đối tác mới trong khi củng cố quan hệ với đối tác truyền thống. Nếu điều kiện cho phép, các công ty doanh nghiệp có thể ký kết hợp đồng ngay trong thời gian tham gia diễn ra triển lãm.
Được biết, trong chuyến thăm và làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với các bộ ngành có liên quan dịp cuối tháng 7 vừa qua, Đoàn công tác của ban tổ chức Expo 2020 Dubai đánh giá cao mối quan hệ hợp tác hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và UAE trong suốt 25 năm qua (kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 8.1993) trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong hợp tác đầu tư thương mại - UAE hiện là một trong 10 đối tác xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều ước đạt gần 10 tỉ đô la Mỹ, cùng với đó hợp tác văn hóa và du lịch đã thu được những thành quả tốt đẹp cũng như để lại nhiều ấn tượng sâu sắc thông qua những chương trình sự kiện như Tuần Văn hóa Việt Nam được tổ chức thành công tại Dubai nói riêng và UAE nói chung trong những năm vừa qua, đồng thời ngày càng gia tăng khách du lịch và nhà đầu tư từ UAE và Trung Đông đến Việt Nam thông qua 14 chuyến bay hàng tuần do Emirates Airlines kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với Dubai và Abu Dhabi.
Trên tinh thần đó, Ban tổ chức Expo 2020 Dubai đã dành cho Việt Nam một vị trí đẹp tại triển lãm lần này, đồng thời Ban tổ chức sẵn sàng hỗ trợ thu xếp các cuộc gặp song phương và đa phương giữa Việt Nam và các đối tác, hỗ trợ tổ chức các sự kiện cho Việt Nam tại Triển lãm thế giới 2020, đây là cơ hội để Việt Nam cung cấp các thông tin cập nhật về môi trường chính sách đầu tư hấp dẫn tại Việt Nam tới các doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài.


Vũ Định
Đại sứ quán UAE tại Hà Nội

Ý kiến bạn đọc