Bão lớn nhất trong vòng 25 năm càn quét Nhật Bản, hàng trăm người thương vong

VH- Cơn bão lớn nhất trong vòng 25 năm qua đã càn quét vùng tây nam Nhật Bản hôm 4.9 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương đồng thời khiến làm giao thông gián đoạn.

Bão lớn nhất trong vòng 25 năm càn quét Nhật Bản, hàng trăm người thương vong - Anh 1

Do gió mạnh và sóng lớn trong cơn bão Jebi, sân bay quốc tế Kansai - sân bay đông đúc thứ ba của Nhật Bản đã bị đóng cửa. Ngoài ra, cũng do bão lớn, một con tàu đã đâm vào một cây cầu.

Vụ va chạm làm gián đoạn các tuyến đường bộ và đường sắt nối từ sân bay và đảo Honshu đồng thời khiến 3.000 người bị mắc kẹt tại sân bay.

Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, với sức gió lên tới 216km/h, Jebi là cơn bão mạnh nhất đổ bộ nước này kể từ năm 1993.

Ở một số khu vực, thủy triều lên mức cao nhất kể từ một cơn bão năm 1961. Nước lũ dâng cao ngập các đường băng ở sân bay quốc tế Kansai ở Osaka khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy. Theo đài NHK, hơn 600 chuyến bay nội địa bị hủy. Các chuyến phà cũng như tuyến đường sắt cao tốc nối giữa Osaka và Hiroshima cũng dừng hoạt động.

Cơn bão khiến hoạt động ở Osaka bị tê liệt, buộc nhiều công ty phải đóng cửa các nhà máy. Hơn 800.000 hộ gia đình và văn phòng rơi vào tình trạng mất điện. Ở Nhật Bản, có tổng số khoảng 2,3 triệu hộ gia đình bị cắt điện do ảnh hưởng của bão.

Cơn bão đổ bộ vào khoảng giữa trưa 4.9 ở phía tây Nhật Bản sau đó quét qua đất liền. Trong đêm 4.9, bão hướng từ Ishikawa, miền trung Nhật Bản ra biển.

Tokyo không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão Jebi nhưng cũng đã phát khuyến cáo sơ tán cho hơn 1 triệu người. Trước đó, Nhật Bản đã hứng chịu nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan như mưa, lũ lụt, sạt lở đất và đợt sóng nhiệt cao kỷ lục.

Theo HẢI ANH/Laodong.vn

Ý kiến bạn đọc