Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự

Chủ Nhật 10/05/2020 | 00:09 GMT+7

VHO - Không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự;  tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi,  an ninh, an toàn để các doanh nghiệp bình đẳng, tin tưởng, an tâm sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm sát các vụ án kinh tế, dân sự để ngăn chặn việc hình sự hoá các vụ án kinh tế, dân sự; kiên trì nguyên tắc suy đoán vô tội,… là những khẳng định của người đứng đầu ngành Công an – Bộ trưởng Tô Lâm và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao Lê Minh Trí  tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp.

Phát biểu tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, ngành Công an quán triệt, tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc là không có khái niệm hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự; tạo điều kiện tối đa về an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp phát triển, cạnh tranh lành mạnh. Cùng với đó, Bộ Công an sẽ xử lý nghiêm những doanh nghiệp lợi dụng những ưu đãi, những giải pháp tháo gỡ khó khăn để trục lợi, vi phạm pháp luật. Đồng thời xử lý nghiêm cán bộ chiến sĩ công an nếu có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở các hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của các doanh nghiệp.

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự. Ảnh: Quang Hiếu

Bên cạnh việc tạo điều kiện thông thoáng cho các doanh nghiệp, Bộ Công an cũng tham mưu với Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời vi phạm lợi dụng sơ hở, thiếu sót khi triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh để tạo cớ gây sức ép, cạnh tranh không lành mạnh, trốn thuế, chuyển giá, thâu tóm, thao túng thị trường trong nước, xuất khẩu hàng hoá. Điều đó có nghĩa là, không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự, nhưng cũng không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật.

Viện trưởng Viện KSNDTC nhấn mạnh kiên trì thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng khẳng định, ngành Kiểm sát sẽ tích cực thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của ngành để góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, tạo niềm tin và sự an tâm cho người dân và doanh nghiệp. “Trước hết, sẽ không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, dân sự, nhất là những trường hợp chủ thể sai phạm đã chủ động có phương án và khắc phục tốt hậu quả xảy ra. Ngành Kiểm sát cũng tăng cường kháng nghị, kiến nghị các vụ án, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại có dấu hiệu vi phạm pháp luật để bảo vệ lợi ích hợp pháp cho người dân và doanh nghiệp. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cũng khẳng định sẽ xem xét, truy tố và phải kiên trì thực hiện nguyên tắc suy đoán vô tội.

HOÀNG HƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
192021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top