Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Báo động tình trạng chặt, phá cây trồng của người dân

Thứ Tư 18/11/2020 | 09:57 GMT+7

VHO-  Thời gian gần đây, nhiều tỉnh ở Tây Nguyên liên tục xảy ra các vụ chặt phá nông sản của người dân. Mặc dù gia đình bị hại đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng để điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa có 1 vụ việc nào tìm ra được thủ phạm.

 Từ 2015 đến nay vườn cà phê của anh Vũ Xuân Hải ở xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng) đã 10 lần bị phá hoại nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm

Điều này, khiến các hộ dân vô cùng bất an lo lắng và bức xúc.

Một gia đình 10 lần bị kẻ gian chặt phá

Vụ chặt phá cà phê mới nhất xảy ra ngày 7.11 ở xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng). Hộ dân bị kẻ gian phá hoại là anh Vũ Xuân Hải, trú thôn 7, xã Hòa Ninh. Đáng chú ý, đây là lần thứ 10 gia đình anh bị kẻ gian phá hoại tài sản.

Anh Hải cho biết: “Sáng ngày 7.11 tôi nhận được tin vườn càphê nhàmình lại bịchặt. Sau khi lên rẫy, tôi đã báo với công an xã Hòa Ninh và công an huyện Di Linh khám nghiệm hiện trường để điều tra. Qua kiểm đếm, có tổng cộng 118 cây càphê bị chặt. Trong đó, 103 cây cà phê 1 năm tuổi và 15 cây 5 năm tuổi đang cho thu hoạch”.

Trước đó, khoảng 9h sáng 12.10, anh Nguyễn Hải Thiện trú tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đến thăm rẫy của gia đình ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn thì phát hiện hơn 200 cây trồng gồm: Cà phê, tiêu, quýt, bưởi da xanh của gia đình bị kẻ xấu chặt phá nằm ngổn ngang. Ngoài ra, nhiều ống tưới của gia đình cũng bị băm ra từng khúc, không thể khắc phục. Tại Kon Tum, cuối tháng 9.2020, vườn chanh dây 1,2 ha của gia đình chị Trịnh Thị Hường ở thôn 1, xã Kon Đào, huyện Đăk Tô (Kon Tum) cũng bị kẻ gian chặt, phá hoại trong đêm, gây thiệt hại kinh tế khoảng 200 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình chị Hường đã báo cơ quan chức năng để điều tra vụ việc. Tuy nhiên, gần 2 tháng sau khi sự việc xảy ra, gia đình chị Hường vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cơ quan chức năng.

Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, đầu tháng 5.2020, hơn 2.000 cây cà phê từ 3-4 năm tuổi, sắp cho thu hoạch của người dân làng O Ngó, xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa chỉ trong một đêm bị chặt hạ không thương tiếc. Hay, vào tháng 3.2020, vườn chanh dây rộng khoảng 2 ha ở xã Gào, TP Pleiku của anh Lê Anh Vũ (trú thôn 4, phường Thắng Lợi, TP Pleiku) cũng bị kẻ gian chặt phá chỉ còn hơn 100 gốc, thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Cần sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng

Quay trở lại vụ chặt phá cà phê của anh Vũ Xuân Hải ở thôn 7, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh (Lâm Đồng). Trao đổi với chúng tôi, anh Hải cho biết: “Từ 2015 đến nay, gia đình tôi đã10 lần bịchặt phácàphê, lần ít thìbị chặt 50-60 cây, lần nhiều thìlên đến cả100 cây. Lần nào bị kẻ gian phá hoại tôi cũng báo với chính quyền địa phương. Nhưng đến nay, thủphạm, kẻ xấu xa, nhẫn tâm đó vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật”.

Sau gần 2 tháng xảy ra sự việc vườn chanh dây bị kẻ gian phá hoại, hiện tại gia đình chị Trịnh Thị Hường đang trồng dặm lại những cây bị chết và chăm sóc vườn chanh dây để khôi phục như trước. Tuy nhiên, trò chuyện với chúng tôi, đến giờ chị Hường vẫn chưa hết bàng hoàng. “Sau khi phát hiện, gia đình tôi đã trình báo UBND xã và cơ quan Công an xã, huyện. Cán bộ cũng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người xung quanh nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra đối tượng phá hoại vườn chanh dây của gia đình tôi. Liên hệ với cơ quan công an, gia đình tôi chỉ nhận được câu trả lời đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi gửi gắm niềm tin ở cơ quan điều tra nhưng kiểu này gia đình tôi thật sự hoang mang”.

Có thể thấy rằng, tình trạng phá hoại cây trồng, vườn cây của người nông dân ở nhiều tỉnh Tây Nguyên xảy ra liên tục. Và rõ ràng, đây là hiện tượng đáng báo động, nếu cơ quan chức năng không quyết liệt điều tra, xử lý để “răn đe” các đối tượng thì những sự việc tương tự sẽ vẫn tiếp diễn trong thời gian dài. Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng văn phòng luật sư Tinh Thông (TP. HCM), tùy thuộc vào tính chất, mức độ của người thực hiện hành vi tự ý chặt phá hay đổ thuốc hóa học làm chết cây trồng, hoa màu của người khác sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự. Cụ thể, nếu hành vi nêu trên vi phạm hành chính thì phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng, áp dụng đối với một trong những hành vi sau đây: Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác; quy định tại Khoản 2, Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

Nếu hành vi trên là nguy hiểm được coi là tội phạm thì xử lý theo Điều 178, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Điều 178 quy định, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm... Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 - 7 năm: Có tổ chức; gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 5 - 10 năm. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 - 20 năm tù. 

NGỌC HÒA

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top