Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Mang Tết ấm áp đến bà con nghèo ở Hiệp Đức

Thứ Tư 03/02/2021 | 11:54 GMT+7

VHO- Đoàn công tác Báo Văn Hóa và Công ty CP Truyền thông Ngọc Việt vừa thăm và trao quà cho bà con nghèo ở xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy (Tiền Giang) vào ngày 1.2. Đây là hoạt động thường niên do Báo Văn Hóa phối hợp cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tổ chức mỗi dịp Tết đến xuân về.

 Trao quà Tết đến bà con xã Hiệp Đức (Cai Lậy, Tiền Giang)

 Hiệp Đức là một trong những xã nghèo của huyện Cai Lậy, tại đây đoàn đã trao tận tay 50 suất quà Tết đến bà con, mỗi suất là một phần tiền mặt 500.000 đồng. Nhận được phần quà Tết, ai nấy đều xúc động cho biết món quà không chỉ có giá trị về mặt vật chất, giúp cho bà con có được một cái Tết sung túc hơn, mà quan trọng nhất đây còn là món quà tinh thần có giá trị nhân văn, thể hiện tấm lòng đối với đồng bào hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Phạm Văn Sang, Bí thư Đảng ủy xã Hiệp Đức, toàn xã hiện còn 31 hộ nghèo và 61 hộ cận nghèo, bên cạnh đó còn có nhiều hộ tuy không thuộc diện nghèo theo quy định (không có sổ hộ nghèo) nhưng đời sống khó khăn do mắc bệnh hiểm nghèo, lại thêm trong năm vừa qua tình hình khô hạn kéo dài, dịch bệnh còn diễn biến phức tạp... nên bà con vốn đã nghèo lại càng khốn khó. “Bà con ở đây chủ yếu sống bằng nghề trồng trọt, chăn nuôi, làm thuê, bán vé số... Riêng các hộ nghèo là do không có đất sản xuất, tuổi cao neo đơn, bệnh tật, đời sống thật sự khó khăn. Do vậy, sự đồng hành của Báo Văn Hóa và Công ty CP Truyền thông Ngọc Việt là món quà quý giúp cho bà con đón Tết đầm ấm hơn những mùa Tết trước”, ông Phạm Văn Sang chia sẻ.

Được biết, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy là địa phương có thế mạnh về trồng sầu riêng của tỉnh Tiền Giang, thủ phủ trái cây của cả nước. Tuy nhiên, trong năm qua Hiệp Đức nói riêng và toàn tỉnh nói chung gặp khó khăn do tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán kéo dài, cùng với đó là tình trạng dịch bệnh Covid-19 nên đã ảnh hưởng nặng đến tình hình trồng trọt, buôn bán của bà con. Tháng 9.2020 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi khảo sát ảnh hưởng của hạn mặn và hồi phục trên cây sầu riêng tại xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy. Toàn tỉnh Tiền Giang hiện có trên 14.500 ha cây sầu riêng, tập trung chủ yếu tại huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy.

Cai Lậy mệnh danh là thủ phủ sầu riêng của tỉnh Tiền Giang, diện tích cây ăn trái đặc sản này chiếm trên 10.500 ha. Tiền Giang là tỉnh có diện tích cây ăn quả lớn nhất ĐBSCL với trên 75.000 ha, trong đó Cai Lậy là huyện đặc biệt có diện tích sầu riêng lớn. Trong 10 cây ăn quả tại ĐBSCL thì cây sầu riêng là cây có hiệu quả nhất. Do hạn mặn kéo dài nên cây sầu riêng kiệt quệ, chịu ảnh hưởng nặng nề. Đợt hạn mặn lịch sử vừa qua, xâm nhập mặn tại huyện Cai Lậy rất sâu, cây sầu riêng bị thiệt bị nhiều nhất. Sau hặn mặn, diện tích cây sầu riêng không thể hồi phục, chết trên 3.546 ha. 

THÙY TRANG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top